1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tiền Giang:

Điều tra vụ thuyền trưởng biến mất cùng 400 tấn gạo

(Dân trí) - Ngày 8/7 phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang phối hợp điều tra làm rõ vụ thuyền trưởng và nhóm thuyền viên xà lan ST 06.049 có hành vi chiếm đoạt 400 tấn gạo trị giá trên 3,5 tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 16h ngày 4/7, tổ CSGT đường thủy thuộc phòng CSGT đường thủy, công an Tiền Giang đang tuần tra trên sông Tiền thì phát hiện xà lan Thanh Hiệp 2 mang số hiệu ST 06.049 neo đậu trên sông Tiền đoạn gần cồn Tân Long (TP Mỹ Tho) không có người trông coi nên tiến hành xác minh chủ sở hữu.

Thuyền trưởng cùng 400 tấn gạo biến mất để lại chiếc sà lan neo đậu trên sông Tiền
Thuyền trưởng cùng 400 tấn gạo biến mất để lại chiếc sà lan neo đậu trên sông Tiền

Sau khi điều tra, cơ quan chức năng cho biết chủ sở hữu xà lan trên là ông Trần H. N. (39 tuổi ngụ TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng). Tại cơ quan điều tra, ông N. trình bày vào ngày 30/6 ông giao xà lan cho Võ Văn Vẹ, 39 tuổi (ngụ xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) và 3 thuyền viên do Vẹn thuê điều khiển sà lan cùng 640 tấn gạo đi từ TP Sóc Trăng đến cảng Cát Lái TP HCM giao hàng.

Tuy nhiên, đến ngày 3/7, ông N. phát hiện tín hiệu định vị của thiết bị giám sát hành trình của sà lan bị mất và liên lạc với Vẹn cũng không được. Sau khi kiểm tra xà lan, ông N. cho biết 400 tấn gạo cùng thiết bị giám sát hành trình trên xà lan đã biến mất.

Hiện vụ việc đang được công an Tiền Giang tiếp tục điều tra làm rõ.

                                                                                     Nguyễn Hồng