1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

"Điều" quản lý khách sạn vào phòng để cướp vàng

(Dân trí) - Thấy quản lý khách sạn đó đeo vòng vàng, Quang và Hùng lên kế hoạch mua roi điện, dao và các dụng khác để thực hiện vụ cướp tài sản.

Ngày 25/11, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM cho biết đang tạm giữ 2 nghi can Trần Văn Quang (18 tuổi) và Nguyễn Thanh Hùng (21 tuổi, cùng ngụ Sóc Trăng) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

2 nghi can Trần Văn Quang và Nguyễn Thanh Hùng tại cơ quan công an
2 nghi can Trần Văn Quang và Nguyễn Thanh Hùng tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, ngày 21/11, Quang rủ Hùng đi xe khách từ  Sóc Trăng lên TPHCM cướp tài sản và được Hùng đồng ý.

Khi lên TPHCM, cả 2 thuê khách sạn T. L ở ấp 3, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh để lưu trú.

Trong quá trình lưu trú tại khách sạn, cả 2 phát hiện chị T. T. T. H. (24 tuổi, ngụ Bình Chánh - là quản lý khách sạn) có đeo vòng vàng ở tay nên nảy sinh ý định cướp.

Sau khi bàn bạc, cả 2 trả phòng để về lại Sóc Trăng mua sắm dụng cụ gồm roi điện, dao, băng keo…nhằm thực hiện kế hoạch cướp tài sản của chị H.

Khoảng 7h ngày 23/11, Quang và Hùng trở lại khách sạn T. L. và thuê phòng số 17.  Đến khoảng 10h cùng ngày, Quang giả bộ xuống mua nước và nói với chị H. là máy lạnh bị hư yêu cầu lên sửa.

Khi chị H. vừa bước vào phòng thì bị tên Hùng chích điện, tên Quang bịt miệng và ra tay tháo vòng vàng trên người của chị H. nhưng chị này thoát ra được và tri hô.

Một số người trong khách sạn nghe tiếng tri hô đã chạy lên hỗ trợ thì Quang và Hùng bỏ chạy ra ngoài.

Đúng lúc này, công an xã Phạm Văn Hai tuần tra ngang qua phát hiện đã lao vào khống chế được 2 đối tượng.

Tại cơ quan công an, cả 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Công an huyện Bình Chánh đang mở rộng điều tra.

Thảo Trần

"Điều" quản lý khách sạn vào phòng để cướp vàng - 2