1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khánh Hòa:

Đi tù vì chở bạn gái vào miếu làm bậy

(Dân trí) - Chiều 27/3, TAND tỉnh Khánh Hòa đã xử phúc thẩm bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tùng (SN 1992, trú thôn Tây 3, Xã Diên Sơn, Diên Khánh) 6 năm tù về tội hiếp dâm và bồi thường cho người bị hại hơn 23 triệu đồng.

Đi tù vì chở bạn gái vào miếu làm bậy
Bị cáo Nguyễn Thanh Tùng trước vành móng ngựa
 
Khoảng 20h ngày 12/9/2011, Tùng rủ Huỳnh Thị Kim My (SN 1994), Nguyễn Thị Trúc Linh và Võ Ngọc Tuấn đi xem múa Lân. Sau đó cả bốn người cùng với hai người bạn của Tuấn ngồi nhậu tại khu vực đồng trống xã Diên Phước.

Đến khoảng 23h cùng ngày, Tùng chở My về còn những người khác tiếp tục nhậu. Trên đường về Tùng nảy sinh ý định giao cấu với My nên dừng xe lại ôm hôn My nhưng My không đồng ý bỏ chạy, khóc đòi về.

Tùng giả vờ bảo My lên xe Tùng chở về nhưng lại chở My vào miếu ông Quan Thánh Đế thuộc thôn Phước Tuy 2, xã Diên Phước để thực hiện ý định của mình. Trong điều kiện đêm tối, ở nơi vắng vẻ, xung quanh không có nhà dân, Tùng dùng tay kéo My vào trong thềm ngôi miếu, mặc cho My cố sức vùng vẫy chống cự nhưng Tùng vẫn thực hiện hành vi giao cấu với My.

Sau đó, Tùng tiếp tục chở My đến nhà trọ Thành Tâm ở tổ dân phố số 8, thị trấn Diên Khánh, bật điện thoại di động mở phim sex bắt My xem để tiếp tục quan hệ tình dục nhưng My không đồng ý mà mở cửa phòng chạy ra ngoài gọi chủ nhà trọ giúp đỡ nên Tùng lấy xe máy về trước, còn My đón xe thồ về sau. Đến ngày 15/9/2011, My đã kể lại sự việc cho gia đình và sau đó làm đơn tố cáo hành vi của Tùng.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là rất nghiêm trọng và nguy hiểm. Bị cáo đã lợi dụng đêm tối, ở nơi vắng người qua lại, xa khu dân cư, dùng lời lẽ hăm dọa, thu điện thoại không cho bị hại gọi điện báo cho bạn đến, đưa vào miếu buộc bị hại cởi quần áo, người bị hại không thực hiện thì bị cáo đè lên người bị hại lột đồ rồi “làm bậy”.

Sau khi đã thỏa mãn, đối tượng còn chở người bị hại vào nhà trọ để tiếp tục ý đồ xấu nhưng bị người bị hại tung cửa bỏ chạy ra ngoài và gọi chủ nhà trọ giúp đỡ, khi đó bị cáo mới bỏ về.

Hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe, nhân phẩm và quyền tự do quan hệ tình dục của người bị hại, gây mất trật tự trị an xã hội, làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, gây bất bình trong nhân dân nên đã Tòa đã bác kháng cáo tuyên phạt mức án trên.

                                                                                                                                Trịnh Anh