1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Đi chăn vịt thuê, trộm hơn 1.500 con vịt trị giá trên 100 triệu đồng

(Dân trí) - Quí làm nghề chăn vịt thuê, do túng tiền tiêu xài nên Quí đã rủ thêm hai đối tượng khác đi trộm 1.555 con vịt của anh Cuol bán. Tuy nhiên, chưa kịp nhận tiền thì Quí và đồng bọn đã bị bắt.

Sáng 1/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tịnh Biên (An Giang) cho biết vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Quí (sinh năm 1977, trú tại tỉnh Hậu Giang) về hành vi “Trộm cắp tài sản”; Lê Văn Hưng (sinh năm 1979) và Võ Văn Phèn (sinh năm 1987, cùng trú tại An Giang) để điều tra về hành vi “tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có”. Riêng Nguyễn Văn Sang (sinh năm 2000) được gia đình bảo lãnh để tiếp tục điều tra, xác minh về tuổi để xử lý sau.

Các đối tượng Quí, Phèn và Hưng (từ phải qua)
Các đối tượng Quí, Phèn và Hưng (từ phải qua)

Tại cơ quan công an, Quý khai nhận là người đi chăn vịt thuê. Khoảng 17h ngày 18/6, sau khi lùa vịt về chuồng xong, Qúi điện cho Sang và Cao Hồng Phúc đến nhậu. Trong lúc nhậu, Qúi rủ Sang, Phúc đi trộm vịt bán lấy tiền tiêu xài thì cả hai đồng ý.

Lúc này, cả ba đối tượng đến chuồng vịt của anh Bùi Văn Cuôl tại khu vực ấp Mỹ Á, xã Núi Voi, huyện Tịnh Biên. Sau khi lùa đàn vịt đi được khoảng 1km, các đối tượng điện thoại liên hệ với Lê Văn Hưng và Võ Văn Phèn cần bán bầy vịt vừa trộm được, Hưng, Phèn đồng ý mua lại số vịt trên.


Đàn vịt 1555 con của anh Cuôl có giá trị trên 100 triệu đồng

Đàn vịt 1555 con của anh Cuôl có giá trị trên 100 triệu đồng

Sáng hôm sau (19/6), anh Cuôl ra thả vịt và thu hoạch trứng thì phát hiện mất 1.555 con vịt, trị giá trên 100 triệu đồng nên báo Công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến tối cùng ngày, lực lượng cảnh sát hình sự Công an huyện Tịnh Biên đã bắt giữ được đối tượng, thu hồi số vịt trên trả lại cho người bị hại. Riêng đối tượng Phúc đã bỏ trốn khỏi địa phương ngay sau đó, hiện lực lượng Công an đang tiếp tục truy tìm đối tượng.

Lê Tùng