1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đề nghị tuyên hủy nghĩa vụ cấp dưỡng của ông Chấn đối với con nạn nhân

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (C44 - Bộ Công an) vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung đối với vụ án "giết người, cướp tài sản" tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang xảy ra cách đây hơn 11 năm đã khiến ông Chấn phải ngồi tù oan 10 năm.

Nội dung chính của bản kết luận điều tra mới là làm rõ tình tiết liên quan đến trách nhiệm dân sự. Theo đó, cơ quan điều tra đã đề nghị cấp có thẩm quyền hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm về việc buộc ông Nguyễn Thanh Chấn (người tù oan 10 năm) phải trả tiền cấp dưỡng nuôi cháu Nguyễn Văn Đức (con đẻ nạn nhân Nguyễn Thị Hoan).

Mới đây, cơ quan điều tra cũng có công văn gửi VKSND Tối cao đề nghị cơ quan này ra bản kháng nghị để đề nghị TAND Tối cao xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm hủy các bản án từng buộc ông Nguyễn Thanh Chấn phải trả tiền cấp dưỡng nuôi cháu Nguyễn Văn Đức.

Theo kết luận điều tra, năm 1988, chị Nguyễn Thị Hoan (SN 1972, trú tại thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang) kết hôn với anh Nguyễn Xuân Chung (SN 1968, ở huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang).

Năm 1990, chị Hoan sinh con trai là Nguyễn Xuân Tiến. Đến năm 1998, anh Nguyễn Xuân Chung và chị H. làm thủ tục ly hôn. Chi H. đề nghị: “Con chung giao cho anh Chung nuôi, tôi góp một phần phí tổn mỗi tháng là 15kg thóc đến khi con trưởng thành đủ 18 tuổi”.  Sau đó, chị H. làm đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn, xin hoãn việc góp phí nuôi con.

Đối tượng Lý Nguyễn Chung tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Lý Nguyễn Chung tại cơ quan điều tra.

Năm 1999, TAND huyện Tân Yên quyết định thuận tình ly hôn. Con chung là cháu Nguyễn Xuân Tiến giao cho anh Nguyễn Xuân Chung nuôi và tạm hoãn việc góp phí tổn nuôi con chung đến khi chị Hoan có điều kiện”.

Năm 2003, chị Hoan bị Lý Nguyễn Chung giết hại. Căn cứ vào tài liệu điều tra, cơ quan điều tra xác định: Chị Nguyễn Thị Hoan có 2 người con gồm Nguyễn Xuân Tiến (SN 1990) và Nguyễn Văn Đức (SN 2002).

Phiên tòa xét xử Lý Nguyễn Chung về tội "giết người, cướp tài sản" đã từng được mở nhưng phải hoãn và trả hồ sơ bổ sung do phần trách nhiệm dân sự nói trên chưa được làm rõ.

Trước đó, ông Chấn được tuyên hủy án và đình chỉ điều tra về trách nhiệm hình sự. Nhưng phần án dân sự về trách nhiệm đối với nạn nhân vẫn chưa được hủy. Hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm trước đây tuyên buộc ông Nguyễn Thanh Chấn cấp dưỡng cho cháu Nguyễn Văn Đức (con trai thứ 2 của chị Hoan, nạn nhân). Tại phiên tòa bị hoãn hồi cuối tháng 9 còn xuất hiện thêm đơn của anh Nguyễn Xuân Tiến (24 tuổi, con đầu lòng của chị Hoan).

Đối tượng Lý Nguyễn Chung tại cơ quan điều tra.
Mặc dù ông Chấn được tuyên hủy án và đình chỉ điều tra về trách nhiệm hình sự nhưng phần án dân sự về trách nhiệm đối với nạn nhân vẫn chưa được hủy.

Luật sư Giáp Văn Điệp (bảo vệ cho nạn nhân) đã công bố lá đơn của anh Nguyễn Xuân Tiến, yêu cầu hung thủ gây ra cái chết của mẹ anh phải bồi thường cho anh. Theo anh Tiến, lúc mẹ mình bị sát hại, anh mới hơn 13 tuổi. Do bố mẹ anh ly hôn nên anh ở với bố và mẹ vẫn qua lại chăm sóc, nuôi dưỡng. Từ ngày mẹ anh qua đời, anh không nhận được sự chăm sóc của mẹ nữa.

Bà Hoàng Thị Hội (mẹ đẻ nạn nhân Hoan) cũng đã có đơn đề nghị cơ quan pháp luật buộc kẻ gây ra cái chết của chị Hoan phải trợ cấp nuôi dưỡng anh Nguyễn Văn Đức và Nguyễn Xuân Tiến (con trai chị Hoan) theo chi phí cấp dưỡng kể từ thời điểm chị bị giết đến 18 tuổi. Bà Hội còn yêu cầu hung thủ phải bồi thường về vật chất và tinh thần cho gia đình bà Hội theo quy định pháp luật.

Lý Nguyễn Chung là người đã để lại vụ án oan 10 năm đối với ông Nguyễn Thanh Chấn (ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, Bắc Giang). Sau khi gây án, Lý Nguyễn Chung đã bỏ trốn vào Tây Nguyên sinh sống. Ở quê hương, ông Nguyễn Thanh Chấn đã bị bắt và kết án tù chung thân. Ông Chấn chịu tội thay cho Chung 10 năm trời. Mười năm sau mới ra đầu thú. Ông Chấn được trả tự do. Chung bị đưa ra xét xử về tội "giết người" theo Điểm g, Khoản 1, Điều 93 - Tức là "giết người để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác".

Q. Đô