1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Đề nghị truy tố hung thủ đâm 3 người thương vong trên phố

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất hồ sơ gửi Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 3 bị can trong vụ án xuất phát từ việc va chạm giao thông khiến 2 người bị đâm chết tại chỗ, 1 người trọng thương.

Theo đó, cơ quan CSĐT đề nghị truy tố Nguyễn Quốc Tân (22 tuổi, ngụ đường quận 7) bị về tội “Giết người”; Nguyễn Văn Út (30 tuổi, ngụ phường Tân Quy, quận 7) về tội “Che giấu tội phạm” và Phạm Hoàng Đình Hùng (28 tuổi, ngụ quận 3) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo kết luận điều tra, trưa 6/8/2010, Nguyễn Quốc Tân mượn xe máy của cháu ruột mình để đi mua trái cây. Trên đường đi, Tân gặp người quen là Nguyễn Văn Út. Lúc này, Út kể Tân nghe việc con trai mình đang phỉa nằm điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng 1 và Tân chở vào thăm.

Trên đường đi, khi đến đường Cống Quỳnh (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1), Tân và Út đã xảy ra va quẹt với xe SH chở 3 thanh niên gồm: Nguyễn Minh Đức (27 tuổi, ngụ Q.8), Nguyễn Chí Dũng (26 tuổi) và Phạm Hoàng Đình Hùng (27 tuổi, cùng ngụ Q.3).

Ngay sau đó, nhóm của Hùng lao vào tấn công bằng dây nịt và nón bảo hiểm. Bị đánh “hội đồng” và dồn vào đường cùng, Tân đã rút dao Thái Lan (được Tân mua lúc đi mua trái cây) từ trong người ra đâm túi bụi khiến Đức và Dũng tử vong tại chỗ. Riêng Hùng bị 3 nhát dao nhưng may mắn không vào chỗ hiểm nên giữ được tính mạng. Ngay sau khi gây án Tân và Út lên xe tẩu thoát.

Xác định đây là vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng nên cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã phối hợp với PC45 cùng điều tra, phá án. Rạng sáng 14/8, các trinh sát đặc nhiệm đã bắt được đối tượng Tân đang lẩn trốn tại huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Cùng thời điểm một cánh trinh sát khác cũng tóm gọn Nguyễn Văn Út tại bệnh viện Nhi Đồng 1 khi đối tượng này đang thăm con trai bị bệnh.

Trung Kiên