1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương

“Đạo chích” sa lưới “hiệp sĩ”

(Dân trí) - Chỉ trong sáng 28/3, các “hiệp sĩ” SBC Bình Dương đã phát hiện và bắt gọn các đối tượng trộm laptop và sắt của công ty khi bọn chúng đang tìm cách mang đi bán lấy tiền ăn xài.

“Đạo chích” sa lưới “hiệp sĩ”
“Nữ quái” trộm laptop của cán bộ đoàn trường trung cấp Đông Nam bị bắt gọn

Khoảng 10h sáng cùng ngày, anh Nguyễn Thanh Hải – Đội trưởng SBC Bình Dương cùng đồng đội gồm các “hiệp sĩ” Nguyễn Quang Vinh, Trần thanh Tư thuộc CLB phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đang đi tuần tra trên đường Đại lộ Bình Dương thì phát hiện một phụ nữ có dáng vẻ khả nghi.

Trên tay người này cầm 1 chiếc laptop tiến thẳng vào hiệu cầm đồ. Nhận thấy có sự bất thường nên các “hiệp sĩ” tiến lại gần thì lập tức người này bỏ chạy. Khai thác nhanh “nữ quái” này khai tên Trương Thị Ánh Hồng (27 tuổi, quê Cà Mau, tạm trú tại khu phố 5, phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương). Bước đầu, Hồng thừa nhận đã trộm chiếc laptop trong Trường trung cấp kinh tế Đông Nam.

Qua xác minh, người bị Trương Thị Ánh Hồng trộm máy tính là anh Phan Hoài Nam (cán bộ Đoàn của trường Đông Nam).

Sau khi bàn giao đối tượng trộm cắp cho công an địa phương xử lí, nhóm “hiệp sĩ” tiếp tục cuộc tuần tra và phát hiện chiếc xe tải chở sắt mang BKS: 61P – 0965 đang chuyển 75 cây sắt vuông có chiều dài khoảng 6m xuống xe ba gác. Nhận thấy, đây có khả năng là vụ “rút ruột” xe hàng nên các “hiệp sĩ” tiến đến dò xét.

“Đạo chích” sa lưới “hiệp sĩ”
Chiếc xe tải chở sắt trộm được bị các “hiệp sĩ” phát hiện

Thấy bị động, tài xế xe tải lập tức nhấn ga bỏ chạy. Rượt đuổi khoảng 1km thì chiếc xe bị chặn lại. Tại cơ quan chức năng, danh tính của nhóm “đạo chích” được xác định gồm: Nguyễn Văn Quang (31 tuổi) Nguyễn Văn Tú (30 tuổi) và Nguyễn Văn Tuấn (33 tuổi, cả 3 đều ngụ tại Dĩ An, Bình Dương).

Số sắt trên được bọn chúng khai nhận đã trộm của công ty Sinco nằm trong khu công nghiệp Sóng Thần.

Trung Kiên