1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

"Đạo chích” bị bắt giữ vì... TNGT

(Dân trí) - Phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường sau vụ TNGT, lực lượng chức năng tiến hành vây bắt các đối tượng trên xe ô tô đã bỏ trốn và thu giữ các loại vũ khí “nóng” cùng tang vật liên quan đến vụ án trộm cắp tài sản trước đó.

Vào khoảng 10h30’ ngày 22/1/2013, tổ tuần tra kiểm soát giao thông 1.7 (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Nghệ An) nhận được tin báo có một chiếc ô tô 7 chỗ ngồi mang BKS 30H - 8310 bị lật tại Km99+200 Quốc lộ 7A đi qua huyện Con Cuông. Kiểm tra trên xe, công an phát hiện 5 bơm tiêm chưa sử dụng.

Một số nhân chứng cho biết, khi xảy ra tai nạn trên xe có 4 người, hai trong số 4 người này lên xe khách; một người thuê xe máy đi về hướng thị trấn huyện Con Cuông, một người đi về hướng Diễn Châu. Từ nguồn tin này, phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường sau vụ TNGT, tổ công tác đã báo cáo chỉ huy đơn vị để triển khai lực lượng vây bắt các đối tượng.

Hai đối tượng đi trên xe khách nhanh chóng bị bắt giữ và được làm rõ danh tính là Đinh Văn Thái (quê Thanh Hóa) và Trần Quốc Dương (Hà Nội). Khám xét các đối tượng, lực lượng công an thu giữ trong người Dương một khẩu súng Colt xoay và 6 viên đạn đã lên nòng.

Đối tượng thuê xe ôm là Trịnh Văn Đạt (Hà Nội) bị bắt giữ tại thị trấn Tân Kỳ khi đang mang theo bên người một số dụng cụ như bình ô-xy (dụng cụ hàn xì), 1 kìm cộng lực, 1 tua vít và 4 bình gas mini. Lái xe Phan Trọng Quân (SN 1968, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội) thuê xe ôm bỏ trốn xuống huyện Diễn Châu cũng bị tổ công tác bắt giữ cùng 1 gói chất bột màu đen và một cục chất dẻo màu đen (nghi là thuốc phiện).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, vào tối ngày 21/1/2013, các đối tượng đã đột nhập vào gia đình anh Nguyễn Đức Phong (SN 1968, khối 2, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) phá két sắt và lấy đi số tiền gần 60 triệu đồng. Trên đường bỏ trốn thì gặp tai nạn và bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện các đối tượng và tang vật đã được chuyển cho cơ quan CSĐT tội phạm TTXH (PC45) - CA tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Duy