1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM

Đánh sập nhiều tụ điểm cá độ bóng đá Euro

(Dân trí) - Hàng chục trinh sát hình sự công an TP.HCM phối hợp cùng công an địa phương đồng loạt ập vào triệt phá nhiều tụ điểm tổ chức cá độ bóng đá. Gần 100 đối tượng bị tạm giữ cùng tang vật lên đến hàng trăm triệu đồng.

Một đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá bị bắt giữ
Một đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá bị bắt giữ

Rạng sáng 14/6, khi trận đấu giữa hai đội tuyển Hà Lan – Đức thuộc khuôn khổ vòng bảng vòng chung kết Euro đang diễn ra, các trinh sát thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM đã phối hợp cùng công an quận Thủ Đức ập vào một quán cà phê tại khu phố 2, phường Hiệp Bình Chánh, bắt quả tang nhiều người đang tụ tập cá độ.

Hàng chục đối tượng được đưa về trụ sở công an địa phương để điều tra làm rõ. Từ khai nhận ban đầu của nhiều con bạc, cầm đầu đường dây cá độ bóng đá giải đấu Euro 2012 được xác định là Nguyễn Duy Đông (26 tuổi, quê Hải Dương, chủ quán cà phê) và Đinh Nhật Anh (28 tuổi, quê Ninh Bình, người giúp việc). Hơn 50 người khác là những người đến ghi cá độ gồm nhiều tầng lớp nhưng chủ yếu là sinh viên và công nhân.

Cũng trong chuyên án tập trung triệt phá các điểm cá độ bóng đá Euro, công an TP.HCM cùng nhiều đơn vị nghiệp vụ khác đã tập kích quán cà phê Hội Ngộ (chung cư 26, đường Dương Quảng Hàm, phường 7, quận Gò Vấp). Tại đây, các trinh sát bắt giữ hàng chục đối tượng tổ chức và cá độ bóng đá trận Bồ Đào Nha - Đan Mạch.

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án

Đứng ra tổ chức cá độ bóng đá là Lê Mỹ Minh (39 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh). Tên này khai nhận, do trước đó tình cờ quen một người tên Hoàng (chưa rõ lai lịch) trên mạng Interner. Hai đối tượng này đã móc nối lập đường dây cá độ để “ăn lai”. Bình quân mỗi trận đấu, bất kể đội nào thắng thua, nhóm của Minh và Hoàng đều bỏ túi vài triệu đồng.

Hiện cơ quan chức năng đang phân loại đối tượng, giao công an địa phương lập hồ sơ xử lí.

Trung Kiên