1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Đánh sập đường dây tiêu thụ xe tay ga cực lớn

(Dân trí) -Kiểm tra đột xuất 2 chiếc xe tay ga do hai thanh niên điều khiển, công an phát hiện 1 còng số 8, roi điện…Từ manh mối đầu tiên này, cơ quan điều tra đánh sập đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe tay ga.

Đánh sập đường dây tiêu thụ xe tay ga cực lớn - 1
Hàng chục chiếc xe tay ga cao cấp được công an thu hồi
 
Chiều 12/10, công an quận Tân Phú ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ba đối tượng: Lê Anh Minh (22 tuổi), Từ Chiếu Minh (25 tuổi) và Trần Hoàng Gia Anh (30 tuổi) cùng ngụ tại TPHCM, về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Chỉ trong một thời gian ngắn trên địa bàn thành phố xảy ra hàng loạt vụ trộm xe. “Món hàng” đạo chích thường ngắm đến là xe tay ga đắt tiền.

Trên đường tuần tra, trinh sát hình sự quận Tân Phú phát hiện 2 chiếc xe tay ga do Lê Anh Minh và Từ Chiếu Minh điều khiển có dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu dừng xe. Qua kiểm tra, phát hiện trong cốp xe của đối tượng chứa còng số 8, roi điện, và con dấu. Bước đầu Anh Minh khai nhận mua lại xe của đối tượng tên An (chưa rõ lai lịch).

Chỉ trong vòng 4 tháng (từ tháng 6 đến 10/2010) Minh đã mua lại của An tổng cộng 30 xe máy. Gồm 5 xe SH, 4 chiếc Nouvo, 21 xe Air Blade cùng một số giấy tờ giả. Sau đó, Anh Minh bán lại cho Chiếu Minh kiếm lời. Chiếu Minh lại móc nối với Gia Anh mang đi tiêu thụ.

Không chỉ vậy, Lê Anh Minh còn “đi buôn” còng số 8 và roi điện. Thông qua mạng  internet, đối tượng này mua của một người tên Thắng 5 cây roi điện, 4 còng số 8.

Đến nay, công an quận Tân Phú thu hồi được 17 xe tay ga các loại. Hiện công an đang điều tra việc làm giả giấy đăng ký xe và bằng lái. Đồng thời truy bắt nhóm “siêu đạo chích”.

Thế Phong