1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đánh nhau vì vỡ cái ly, 1 thanh niên tử vong

(Dân trí) - Đang nhậu trong quán thì nhóm của Lam làm vỡ 1 cái ly, nhóm thanh niên đang nhậu ở bàn bên cạnh nói vọng sang rồi 2 bên xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau. Hậu quả là 1 thanh niên tử vong.

Ngày 31/12, TAND cấp cao tại TPHCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo đối với bị cáo Nguyễn Kim Lam (sinh năm 1997 tại Long An), giảm án từ 18 năm xuống 17 năm tù về tội “giết người”.

Bị cáo Lam được giảm án tại phiên tòa phúc thẩm
Bị cáo Lam được giảm án tại phiên tòa phúc thẩm

Theo cáo trạng,  19h ngày 12/6, Nguyễn Kim Lam tổ chức uống rượu tại nhà (thuộc ấp Kim Định, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) cùng bạn bè thì Lê Hoàng Thanh Điệp rủ xuống quán lẩu dê để uống rượu. Lam và một số bạn bè cùng đến quán.

Đến 21h cùng ngày, nhóm Lam làm vỡ cái ly. Lê Minh Tuấn ngồi bàn bên nói: “vào quán người ta mà còn đập ly này nọ”. Hai bên bắt đầu xảy ra mâu thuẫn.

Nguyễn Việt Hùng (bạn của Lam) bị Dương Quốc Khanh (bạn của Tuấn) dùng ghế nhựa đánh trúng vào vai. Thấy bạn bị đánh nên Lam ra can ngăn cũng bị Khanh đánh. Lúc này, Lam rút con dao thủ sẵn từ trước đâm một nhát trúng bụng nạn nhân và bỏ đi về nhà. Khanh được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Lam bỏ trốn tới ngày 13/6/2015 thì ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Ngày 11/8, Lam bị TAND tỉnh Long An tuyên phạt 18 năm tù về tội giết người. Sau đó Lam làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và khắc phục thêm 20 triệu đồng tổn thất tinh thần, đồng thời luật sư bào chữa cho bị cáo cũng nêu ra một số tình tiết mà cấp sơ thẩm chưa áp dụng như gia đình có công với cách mạng, bị cáo ăn năn hối cải.

Với các lẽ trên, HĐXX đã quyết định chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm, giảm án từ 18 năm tù xuống 17 năm tù đối với Nguyễn Kim Lam về tội “giết người”.

Xuân Duy