1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Huế:

Đánh bạc 50.000đ bị phạt tù đến hơn… 2 năm

(Dân trí) - Ngày 15/3, TAND huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế mở phiên sơ thẩm xét xử công khai vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn Hoài (SN 1980, trú tại thôn Bình An 1, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc) về tội “Đánh bạc”.

Theo cáo trạng của VKSND, vào ngày 11/11/2010, tại nhà của vợ chồng Lê Văn Bảo, Nguyễn Thị Bé (thôn Thủy Dương, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc), Hoài cùng với 13 đối tượng tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức xóc dĩa.

Trong lúc đang say sưa đánh thì bị Công an huyện Phú Lộc ập vào bắt quả tang. Số tiền thu giữ tại chiếu bạc hơn 8 triệu đồng. Toàn bộ các đối tượng đánh bạc đã bị bắt, riêng Hoài chạy thoát, trốn khỏi địa phương. Đến ngày 18/9/2012, Hoài đã bị bắt theo lệnh truy nã.

Dù chỉ đánh bạc với số tiền chỉ 50.000đ, nhưng do tên Hoài đã có 3 tiền án. Dù Hoài đã thi hành xong nhưng chưa được xóa án tích, nay lại tiếp tục phạm tội nên đã phạm vào điểm c khoản 2 Điều 248 Bộ Luật hình sự.

Hoài phải nhận án tù hơn 2 năm do chưa xóa được án tích nhưng vẫn chơi đánh bạc
Hoài phải nhận án tù hơn 2 năm do chưa xóa được án tích nhưng vẫn chơi đánh bạc

Căn cứ vào tính chất mức độ phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, TAND huyện Phú Lộc đã tuyên xử bị cáo Nguyễn Văn Hoài 2 năm 3 tháng tù về tội “Đánh bạc” và phạt bổ sung số tiền 10.000.000đ.

V.Nhân – Đ.Dương