1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cần Thơ

Đang điều tra vụ trộm 1800 lít dầu ở sân bay

(Dân trí) - Ngày 10/10, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết đang tiến hành điều tra vụ trộm hơn 1800 lít dầu dùng cho máy bay ở sân bay Cần Thơ đem bán ra ngoài.

Lê Thế Nguyên bị trinh sát PC46 bắt quả tang đang vận chuyển dầu máy bay từ trong khu vực quân đội gần sân bay Cần Thơ về “kho” tại nơi cư trú.
Lê Thế Nguyên bị trinh sát PC46 bắt quả tang đang vận chuyển dầu máy bay từ trong khu vực quân đội gần sân bay Cần Thơ về “kho” tại nơi cư trú.

Theo cơ quan điều tra, cán bộ bị xác định có hành vi tuồn xăng dầu ra ngòai bán là Nguyễn Quý Thanh, tổ phó Tổ tra nạp xăng dầu sân bay Cần Thơ.

Hiện nay, ông Thanh đã bị công ty ra quyết định đình chỉ công tác cùng 4 cá nhân khác để phục vụ công tác điều tra của công an TP Cần Thơ. Việc tuồn xăng dầu ra ngòai bán theo qui định của của công ty thì phải bồi thường và phải chịu hình thức xử lý sa thải.

Trước đó, vào chiều 15/8, các trinh sát thuộc Phòng CSĐT Tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP Cần Thơ đã bắt giữ Lê Thế Nguyên (SN 1987), Hoàng Trung (SN 1985), Lý Minh Nhóc (SN 1989) và một đối tượng tên Hải khi đang vận chuyển bằng xe máy, mỗi người 4 can chất lỏng nghi xăng dầu từ trong khu vực quân đội gần sân bay Cần Thơ về nơi cư trú tại khu vực 3, phường Trà An, Q.Bình Thủy nhưng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.


Kiểm tra nơi cư trú, công an phát hiện hàng chục can dầu đang được cất giữ tại đây.

Kiểm tra nơi cư trú, công an phát hiện hàng chục can dầu đang được cất giữ tại đây.

Kiểm tra tiếp tại nơi này, PC46 phát hiện thêm 41 can dầu với khỏang trên 1.200 lít. Qua làm việc, đối tượng Nguyên khai nhận số hàng trên khoảng 1.830 lít, là dầu trắng, sử dụng cho máy bay được Nguyên mua trong khu vực tổ tra nạp xăng dầu hàng không sân bay Cần Thơ, thuộc Xí nghiệp xăng dầu hàng không miền Nam, trực thuộc Công ty TNHH một thành viên xăng dầu hàng không Việt Nam.

Tại cơ quan điều tra, Nguyên khai mua số hàng trên của Nguyễn Quý Thanh. Tại cơ quan điều tra, Thanh thừa nhận đã bán cho Nguyên 600 lít dầu vào ngày 15-8 và bán 300 lít dầu vào ngày 22-7 với giá 9.000 đồng/lít. Lọai dầu Thanh tuồn ra ngòai là dầu Jet A1, sử dụng cho máy bay. Số tiền trên khoảng 2,7 triệu đồng được Thanh đưa cho đồng nghiệp Võ Thanh Quang bổ sung vào quỹ.

Thanh cũng khai nhận lấy từ dầu dư thừa khi xả cặn, hóa nghiệm. Trong các lần bán dầu, chính Thanh là người sang chiết dầu từ các phuy qua can, sau đó vận chuyển ra bụi cỏ bên ngòai giấu và kêu Nguyên đến chở đi.

Khánh Tường