1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lạng Sơn:

Đâm chết người vì bị khiêu khích tại quán rượu

(Dân trí) - Ngày 13/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn đã tống đạt quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc khởi tố, tạm giam bị can Nguyễn Việt Hưng (SN 1992), trú tại thôn Pò Mạch, xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 8/3, Nguyễn Việt Hưng có ra quán để mua hạt dẻ về nhậu. Tại đây, Hưng đã gặp Lăng Văn Linh (SN 1991, trú tại thôn Nà Pài, xã Thụy Hùng) cùng nhóm bạn đang ngồi uống rượu. Thấy Hưng, Linh đã văng những lời nói tục và có thái độ khiêu khích.

Đối tượng Nguyễn Việt Hưng tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Nguyễn Việt Hưng tại cơ quan điều tra.

Do hai bên đều sẵn có hơi men trong người nên đã không kiểm soát được hành vi, xảy ra xô xát. Lúc này, Hưng bất ngờ rút con dao nhọn trong người ra đâm liên tiếp vào Linh 3 nhát khiến nạn nhân ngã gục.

Gây án xong, Hưng đã vứt hung khí rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Còn Linh được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng sau đó đã bị tử vong.

Đến khoảng 19h ngày 9/3, đối tượng Nguyễn Việt Hưng đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Q. Đô