1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh:

Đại gia đình thiết lập đường dây lừa bán phụ nữ vào “động quỷ”

(Dân trí) - 4 chị em trong một gia đình tại Vân Đồn (Quảng Ninh) đã thiết lập hẳn một đường dây lừa bán 5 em gái tuổi trăng tròn vào các “động quỷ” bên Trung Quốc. Nhóm buôn người kiếm tiền bất chính trong khi các em gái bị bóc lột tình dục tàn tệ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) vừa khẩn trương điều tra, làm rõ, bắt giữ được nhóm đối tượng là anh em ruột, vợ chồng cùng tham gia lập đường dây mua bán trẻ em (MBTE). Các đối tượng gồm Bùi Văn Pháp (SN 1987), em trai là Bùi Văn Việt (SN 1991), Tằng Thị Dung (SN 1992, vợ Việt), đều trú tại thôn Khe Ngái, xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn.

Tại cơ quan CSĐT Công an huyện Vân Đồn, 3 đối tượng này khai nhận: Pháp và Việt có chị gái là Bùi Thị Thư (tên gọi khác là Thu, SN 1981), từ năm 2001 đã sang Vân Sơn, Vân Nam (Trung Quốc) lấy chồng và thường xuyên liên lạc, môi giới “đặt hàng” với Pháp, Việt, Dung để tìm trẻ em gái ở Việt Nam đưa sang Trung Quốc bán làm gái mại dâm.

3 đối tượng Pháp, Việt, Dung bị bắt giữ.
3 đối tượng Pháp, Việt, Dung bị bắt giữ.

Do hám lợi và để đạt được mục đích của mình, Pháp, Việt và Dung đã luôn tìm kiếm những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, đông con, người dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, ít học, ít hiểu biết về pháp luật… “vẽ” ra cho các cháu “thiên đường” đi tìm việc làm với thu nhập rất hấp dẫn, như bán thuốc nam, bán hàng dạo ở Hà Nội, Lào Cai… công việc vô cùng nhẹ nhàng, song hàng tháng cũng kiếm được vài triệu đồng/người.

Bằng phương thức thủ đoạn nói trên, cộng với sự tiếp tay của Thư, trong năm 2011, nhóm đối tượng này đã lừa và đưa được 5 em là người dân tộc dao (trong đó có 3 em ở xã Đài Xuyên - Vân Đồn và 2 em ở xã Phong Dụ - Tiên Yên), đều ở tuổi từ 15 đến 16 sang Vân Sơn, Vân Nam, Trung Quốc bán, ép làm gái bán dâm.

Trong 5 em bị lừa bán, em nhiều nhất bị bóc lột tình dục tàn tệ 13 tháng, em ít nhất cũng bị ép bán dâm 3 đến 5 tháng. May mắn là cả 5 em đã được một số người Trung Quốc, cơ quan chức năng Trung Quốc, Việt Nam giúp đỡ, giải cứu và đưa các cháu trở về địa phương an toàn dịp trước Tết Nguyên đán năm 2012 và 2013 mới đây.

Các em kể tại các “động quỷ” bên Trung Quốc, các chủ chứa thường nhốt 4-5 em vào một phòng rồi bắt “tiếp khách” tập thể. Người ít nhất cũng phải tiếp 7-10 lượt khách/ngày, còn người nhiều thì 15-25 lượt khách/ngày. Không cho gọi điện thoại về gia đình, không cho tiền, chỉ cho ăn và luôn đe dọa, nếu gọi điện thoại về gia đình hay bất kể người nào họ biết sẽ đưa vào các tỉnh sâu hơn ở Trung Quốc và nhốt không cho ra ngoài…

Đối tượng Bùi Thị Thư đang bị cơ quan công an truy bắt.
Đối tượng Bùi Thị Thư đang bị cơ quan công an truy bắt.

Theo các ngành chức năng ở địa phương cho biết, số nạn nhân bị buôn bán ra nước ngoài có tới 70% là bị lừa, 30% còn lại là chủ động ra nước ngoài nhưng không biết mình đang bị lợi dụng; số tội phạm tham gia buôn bán người bị các lực lượng chức năng Quảng Ninh bắt giữ có tới 98 % là người tỉnh ngoài và chủ yếu là những phụ nữ người Việt Nam từng là nạn nhân của tội phạm buôn bán người sang Trung Quốc lấy chồng hoặc làm nghề mại dâm, quay lại Việt Nam để lừa bán phụ nữ trẻ em…Với đặc thù như vậy, nên công tác đấu tranh, phòng chống loại tội phạm này gặp rất nhiều khó khăn.

Chỉ trng năm 2012, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã lập án, đấu tranh bắt giữ 8 vụ, 12 đối tượng phạm tội mua bán người, giải thoát được 14 nạn nhân. Trong số này có 6 vụ, 9 đối tượng và 10 nạn nhân bị buôn bán qua biên giới; 2 vụ, 3 đối tượng, 4 nạn nhân bị buôn bán trong nội địa.

Ngoài ra, lực lượng chức năng tỉnh còn phối hợp với Cục Công an TX Đông Hưng, Quảng Tây (Trung Quốc)  giải cứu 22 phụ nữ trẻ em bị bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm.

Anh Thế