1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Cựu giảng viên âm mưu lật đổ chính quyền được giảm án

(Dân trí) - Ngày 29/11, TAND Tối cao tại TPHCM đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Phạm Minh Hoàng (56 tuổi, nguyên giảng viên hợp đồng tại trường ĐH Bách Khoa TPHCM) về tội "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân".

Tòa phúc thẩm đã chấp nhận một phần kháng cáo, giảm án từ 36 tháng xuống còn 17 tháng tù đối với bị cáo Hoàng. Ngoài ra, Phạm Minh Hoàng còn phải chấp hành hình phạt 3 năm quản chế tại địa phương.

Theo HĐXX, bị cáo Hoàng biết tổ chức Việt Tân hoạt động chống phá, lật đổ Nhà nước Việt Nam nhưng vẫn tham gia và có nhiều hành vi đả phá. Tuy nhiên, bị cáo Hoàng đã nhận ra sai lầm, thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ già yếu... nên có căn cứ để Tòa phúc thẩm giảm án cho bị cáo này.

Theo hồ sơ vụ án, năm 1973, Hoàng sang Pháp du học và tốt nghiệp ngành khoa học ứng dụng với học vị thạc sĩ. Bị các đối tượng Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Ngọc Đức, vốn là lực lượng cốt cán của tổ chức khủng bố “Việt Tân” lôi kéo, năm 1998 Hoàng đã gia nhập tổ chức phản động lưu vong này và sinh hoạt tại Chi bộ Paris 3. Năm 2000, thực hiện chỉ đạo của Việt Tân, Hoàng hồi hương và làm giảng viên hợp đồng ngành khoa học ứng dụng tại Đại học Bách Khoa TPHCM.
 
Cựu giảng viên âm mưu lật đổ chính quyền được giảm án - 1
Bị cáo Phạm Minh Hoàng tại tòa sơ thẩm

Từ năm 2002 đến 2010, Phạm Minh Hoàng đã sử dụng bút danh Phan Kiến Quốc viết nhiều bài viết, trong đó có 33 bài có nội dung xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước rồi gửi cho tổ chức phản động Việt Tân để đăng tin, phát tán trên mạng internet. Cuối tháng 11/2009, Phạm Minh Hoàng cùng vợ là Lê Thị Kiều Oanh và Nguyễn Thanh Hùng đi Malaysia tham dự lớp tập huấn phương pháp đấu tranh “bất bạo động” do Nguyễn Ngọc Đức, Nguyễn Quốc Quân và Nguyễn Thị Thanh Vân là các thành viên tổ chức phản động Việt Tân ở nước ngoài tổ chức và giảng dạy.

Sau khi tham dự lớp tập huấn, cuối tháng 12/2009 đến 5/2010, Phạm Minh Hoàng cùng với em trai là Phạm Duy Khánh, Jolie Trang Huỳnh (Việt kiều Mỹ) và Huỳnh Châu (Việt kiều Úc) đã tổ chức 2 khóa học cho 43 thanh niên, sinh viên, nữ tu học lớp “kỹ năng phần mềm” tại TPHCM nhằm tuyên truyền, lôi kéo và tập hợp lực lượng cho tổ chức Việt Tân.

Với hành vi trên, Phạm Minh Hoàng bị truy tố về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân nhân” theo khoản 2 Điều 79 BLHS.
Công Quang