1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cựu giám đốc ngân hàng ở Phú Yên lĩnh án tù

Trung Thi

(Dân trí) - Ông Nguyễn Công, cựu Giám đốc Ngân hàng BIDV Phú Yên lĩnh 2 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Ngày 14/9, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Công, cựu Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Phú Yên (BIDV Phú Yên), cùng 6 thuộc cấp, về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Bị cáo Nguyễn Thành Hiếu (45 tuổi, Giám đốc Công ty Hiếu Anh) có liên quan đến vụ án, được đưa ra xét xử cùng tội danh trên.

Cựu giám đốc ngân hàng ở Phú Yên lĩnh án tù - 1

Các bị cáo nghe tòa tuyên án (Ảnh: Phú Khánh).

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử đã tuyên tất cả bị cáo trong vụ án đều phạm tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, theo quy định tại khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Tòa tuyên phạt Cựu Giám đốc Ngân hàng BIDV Phú Yên Nguyễn Công 2 năm tù; bị cáo Lê Tấn Đức, cựu Phó phòng Quản lý rủi ro BIDV Phú Yên, lĩnh án 1 năm tù.

Các bị cáo Nguyễn Văn Tuyến, nguyên Phó Giám đốc BIDV Phú Yên và Nguyễn Phú Phong, nguyên Trưởng phòng Quan hệ khách hàng 1 BIDV Phú Yên, cùng bị tuyên 1 năm 6 tháng tù, được hưởng án treo.

Bị cáo Nguyễn Duy Sinh, nguyên Phó Giám đốc BIDV Phú Yên; Nguyễn Đại Hòa, nguyên Quyền Trưởng phòng Quản trị tín dụng BIDV Phú Yên và Võ Hồng Phong, nguyên Cán bộ Phòng Quan hệ khách hàng 1 BIDV Phú Yên, được tuyên miễn hình phạt.

Bị cáo Nguyễn Thành Hiếu, Giám đốc Công ty Hiếu Anh, nhận mức án 5 năm tù.

Các bị cáo trong vụ án này phải có trách nhiệm liên đới đền bù toàn bộ số tiền thiệt hại cho Ngân hàng BIDV Phú Yên, theo tuyên án của hội đồng xét xử.

Cáo trạng truy tố nêu rõ mặc dù biết phương án vay vốn không bảo đảm điều kiện, không có tính khả thi, các cán bộ của BIDV Phú Yên vẫn thống nhất định giá tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất cao hơn 14 lần so với khung giá đất của địa phương ban hành, lập hồ sơ, thủ tục cho Công ty Hiếu Anh và một cá nhân khác vay vốn.

Hậu quả của hành vi là gây thiệt hại cho BIDV Phú Yên hơn 33,6 tỷ đồng.