1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Cựu Chủ tịch Tiên Lãng được hưởng án treo

(Dân trí) - Sáng nay, TAND TP Hải Phòng đã quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hiền - cựu chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng mức án 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Duy nhất cựu Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khanh nhận án 30 tháng tù giam.

TAND TP Hải Phòng vừa công bố phán quyết, tuyên phạt 5 cựu quan chức huyện Tiên Lãng bị truy tố tội danh “Hủy hoại tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. 
Cựu Chủ tịch Tiên Lãng được hưởng án treo
Bị cáo Nguyễn Văn Khanh - nguyên PCT UBND huyện Tiên Lãng nhận án "nặng nhất" trong nhóm cán bộ cưỡng chế nhà ông Vươn.

Bị cáo Nguyễn Văn Khanh - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng bị tuyên phạt mức án cao nhất 30 tháng tù giam về tội “Hủy hoại tài sản”.

Cựu chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền bị phạt 15 tháng tù, cho hưởng án treo, về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cựu Chủ tịch Tiên Lãng được hưởng án treo
Bị cáo Lê Văn Hiền - nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng bị tuyên phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

3 bị cáo còn lại gồm, Phạm Xuân Hoa - nguyên trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Tiên Lãng bị tuyên 24 tháng tù; Lê Thanh Liêm - nguyên chủ tịch UBND xã Vinh Quang 24 tháng tù và Phạm Đăng Hoan - nguyên bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã Vinh Quang 15 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản”. Các bị cáo đều được cho hưởng án treo.

Ngoài ra, 4 bị cáo bị tuyên phạt về tội danh "huỷ hoại tài sản" là Khanh, Hoa, Liêm và Hoan phải bồi thường cho bị hại là gia đình các ông Đoàn Văn Vươn và Đoàn Văn Quý. 3 bị cáo Khanh, Hoa và Liêm phải bồi thường mỗi người hơn 82 triệu đồng. Riêng bị cáo Hoan bồi thường hơn 47 triệu đồng.

Bị cáo Phạm Xuân Hoa bị tuyên phạt 24 tháng tù.
Bị cáo Phạm Xuân Hoa bị tuyên phạt 24 tháng tù.

Trước đó, VKSND TP Hải Phòng đã đưa ra mức án đề nghị dành cho các bị cáo. Tòa đã định án ở mức dưới trong khung đề nghị đưa ra. Cụ thể, bị cáo Nguyễn Văn Khanh được cho là người có vai trò cao nhất trong vụ án “Hủy hoại tài sản”; không thừa nhận hành vi tội trạng mình gây ra, cần phải phạt ở mức cao nhất trong nhóm để răn đe. Tuy nhiên, bị cáo này cũng có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đặc biệt là đề nghị giảm nhẹ hình phạt của gia đình bị hại nên VKS đề nghị mức án từ 30 - 36 tháng tù giam.

Bị cáo Phạm Xuân Hoa có vai trò tích cực sau vai trò của Khanh đã trực tiếp chỉ đạo gây thiệt hại về tài sản trên 295 triệu đồng. VKS đề nghị HĐXX phạt từ 24-30 tháng tù, cho hưởng án treo, thấp hơn bị cáo Khanh.

Bị cáo Phạm Đăng Hoan bị tuyên phạt 15 tháng tù treo.
Bị cáo Phạm Đăng Hoan bị tuyên phạt 15 tháng tù treo.
Bị cáo Lê Thanh Liêm bị tuyên phạt 24 tháng tù treo.
Bị cáo Lê Thanh Liêm bị tuyên phạt 24 tháng tù treo.

Bị cáo Lê Thanh Liêm giữ vai trò tham gia, có hành vi ngang bằng với bị cáo Hoa, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, bị đề nghị mức án từ 24 - 30 tháng tù, cho hưởng án treo.
 
Phạm Đăng Hoan có vai trò thấp nhất trong vụ án “Hủy hoại tài sản”, đã nộp 70 triệu đồng để khắc phục hậu quả, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, bị đề nghị mức án từ 15 - 18 tháng tù, cho hưởng án treo.

Riêng với bị cáo Lê Văn Hiền được VKS đề nghị HĐXX áp dụng mức án bằng với mức thấp nhất của bị cáo trong vụ “Hủy hoại tài sản” từ 15 - 18 tháng tù, cho hưởng án treo.

Trong vụ án Giết người và Chống người thi hành công vụ liên quan đến vụ cưỡng chế đầm tôm được TAND TP Hải Phòng đưa ra xét xử trước đó, 4 bị cáo bị truy tố tội “Giết người” bị tuyên phạt gồm: 2 bị cáo Đoàn Văn Vươn (SN 1963) và bị cáo Đoàn Văn Quý (SN 1966) cùng mức án 5 năm tù giam.

Bị cáo Đoàn Văn Sịnh (SN 1957) bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù. B cáo Đoàn Văn Vệ (SN 1974) bị tuyên phạt 2 năm tù.

2 bị cáo Phạm Thị Báu (tức Hiền, SN 1982, vợ Đoàn Văn Quý) bị tuyên phạt 18 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 36 tháng và bị cáo Nguyễn Thị Thương (SN 1970, vợ Đoàn Văn Vươn) bị 15 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 30 tháng về tội chống người thi hành công vụ.

Anh Thế - Quốc Đô