1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Cướp tiệm vàng táo tợn vì bị... chê nghèo

(Dân trí) - Bị vợ “hờ” chê nghèo và bỏ đi theo người đàn ông khác, Cảnh liền nghĩ đến việc đi cướp để đổi đời. Đối tượng này cầm theo dao bầu xông vào tiệm vàng Kim Sơn cướp tài sản nhưng bất thành và bị tóm gọn sau đó.

cuoptiemvang-1455450498054

Đối tượng Cảnh đang bị tạm giữ tại cơ quan công an

Chiều 14/2, cơ quan CSĐT Công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) đang tạm giữ nghi can Dương Thanh Cảnh (SN 1994, trú tỉnh An Giang) để điều tra, xử lý về hành vi “Cướp tài sản”. Cảnh được xác định là đối tượng đã thực hiện vụ cướp táo bạo tại tiệm vàng Kim Sơn (tổ 32, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TX.Thuận An) vào đêm 11/2 (tức mùng 4 Tết).

Bước đầu tại cơ quan điều tra, Cảnh khai nhận đã sống chung như vợ chồng với một phụ nữ tại địa phương và làm nghề sửa xe máy. Gần đây, vợ “hờ” chê Cảnh nghèo và bỏ đi theo một người đàn ông khác. Cay cú vì chuyện này, Cảnh liền nghĩ đến việc đi cướp để đổi đời, đối tượng này chuẩn bị hung khí rồi chạy xe máy đi “tìm mồi”.

Đêm mùng 4 Tết, Cảnh chạy ngang tiệm vàng Kim Sơn, phát hiện bên trong chỉ có một người đàn ông nên tiến vào thực hiện hành vi đánh cướp. Lúc này, Cảnh mặc áo khoác, thủ sẵn 2 con dao trong người, tại Tiệm vàng, Cảnh gặp ông Nguyễn Thanh Lâm (chủ tiệm vàng), Cảnh nói muốn mua sợi dây chuyền trị giá khoảng 3 triệu đồng. Khi ông Lâm lấy hết dây chuyền này đến dây chuyền khác nhưng Cảnh vẫn không đồng ý. Sau đó, ông Lâm còn mở két sắt phía trong nhà để lấy mẫu dây chuyền cho Cảnh xem.

Xác định thời cơ đã đến, Cảnh móc dao lao đến đâm ông Lâm nhưng may mắn, ông Lâm tránh né kịp thời. Cùng thời điểm, bà Trần Thị Nở (vợ ông Lâm) nghe tiếng động đi ra ngoài kiểm tra thì bị Cảnh vung dao đâm trúng tay gây thương tích. Thấy vợ bị đâm, ông Lâm dùng ghế nhựa đánh trả và xông vào giằng co với tên cướp, hai bên vật lộn khiến con dao trong tay Cảnh văng ra ngoài.

Bị thất thế, tên Cảnh vùng thoát chạy ra ngoài, vừa chạy vừa rút thêm 1 con dao khác từ trong người nhằm mục đích chống trả những người truy đuổi. Ông Lâm và nhiều người đi đường đuổi theo nhưng Cảnh đã bỏ lại xe gắn máy, chạy bộ tẩu thoát. Bà Nở được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, công an thị xã Thuận An có mặt, kết hợp với các lực lượng địa phương tổ chức truy lùng. Gần 1h sau, Cảnh bị bắt giữ.

Hiện Công an thị xã Thuận An đang mở rộng vụ án để điều tra, làm rõ.

Trung Kiên

Cướp tiệm vàng táo tợn vì bị... chê nghèo - 2