1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cuộc hẹn 10 ngày và kế hoạch "rúng động" của băng cướp ngân hàng Sacombank

Thuận Thiên

(Dân trí) - Công an nhận định nếu không bắt nhanh các nghi phạm, 10 ngày sau Mỹ cùng đồng bọn sẽ gây thêm một vụ cướp mới với tính chất manh động hơn.

Liên quan đến vụ cướp 3,8 tỷ đồng tại chi nhánh Sacombank, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Mỹ (30 tuổi, quê Bình Dương), Lâm Phúc Lợi (23 tuổi, quê Vĩnh Long) và Nguyễn Thị Bích Tuyền (22 tuổi, quê Bến Tre) để điều tra.

Giây phút các đối tượng cướp ngân hàng Sacombank (Video: Công an cung cấp).

Ngủ một đêm ở sân bay chờ xuất cảnh

Công an xác định cả 3 nghi phạm không có công ăn việc làm. Trong đó, Mỹ từng là thầy dạy lái xe, nhưng thất nghiệp từ 2021 đến nay; đồng thời đam mê trò đỏ đen dẫn đến nợ nần. Lợi và Tuyền thì không có công ăn việc làm ổn định.

Để có tiền tiêu xài, các nghi phạm trong vụ cướp đã lên kế hoạch bài bản cho việc gây án cũng như trốn chạy sự truy bắt của cơ quan công an. Quá trình cướp ngân hàng, Mỹ và Lợi sử dụng xe máy được mua trên mạng, che kín mặt mũi, đeo bao tay.

Khi trốn chạy, 2 thanh niên chọn địa điểm không có camera, đốt chiếc xe máy là tang vật vụ án để cắt đuôi cảnh sát và lên ô tô của Tuyền đang chờ sẵn để tẩu thoát. Theo cảnh sát, Tuyền không có bằng lái, nhưng được Mỹ dạy cho lái xe. Chiếc ô tô là của nhóm này thuê để thực hiện mục tiêu đi cướp.

Số tiền 3,8 tỷ đồng cướp được, nhóm này chia Mỹ 1,5 tỷ đồng, Lợi được 1,3 tỷ đồng, còn Tuyền được 1 tỷ đồng. Số tiền này, chúng sử dụng vào mục đích cá nhân như tiêu xài, trả nợ và mua sắm điện thoại iPhone. Sau đó, cả nhóm chia mỗi hướng khác nhau để trốn chạy.

Riêng Mỹ có ý định mua vé máy bay, xuất cảnh sang Singapore. Tuy nhiên, chuyến bay sớm nhất là vào ngày hôm sau nên nghi phạm này ngủ lại sân bay một đêm, chờ đến giờ xếp hàng làm thủ tục bay thì bị cảnh sát bắt giữ.

Sau đó, Lợi bị bắt giữ tại gần cửa khẩu ở tỉnh Long An, khi có ý định trốn sang Campuchia, còn Tuyền bị bắt tại nhà trọ ở quận Tân Phú.

Cuộc hẹn 10 ngày và kế hoạch rúng động của băng cướp ngân hàng Sacombank - 1

Lực lượng công an mật phục bắt giữ nghi phạm Nguyễn Ngọc Mỹ tại sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: Thiên Lâm).

Không bắt được nghi phạm sẽ xảy ra thêm vụ án rúng động

Cảnh sát cho biết nếu không bắt sớm, nhóm nghi phạm này sẽ gây ra thêm những vụ khác. Cụ thể, trong các đoạn tin nhắn của nhóm này thể hiện họ đã bàn bạc bỏ trốn đi một thời gian.

Khoảng 10 ngày sau, khi mọi việc tạm ổn, nhóm này sẽ tụ họp lại để tiếp tục đi cướp tài sản. Mục tiêu của nhóm này tiếp tục là các ngân hàng, tiệm vàng và biệt thự nhà dân.

"Trong tin nhắn còn có đoạn nhóm này bàn bạc khi bị người dân phát hiện thì sẵn sàng bắt trói nạn nhân, dán băng keo và sử dụng hung khí tấn công để cướp tài sản", một cán bộ điều tra chia sẻ.

Cảnh sát cho biết cả 3 nghi phạm đều không có tiền án, nhưng thủ đoạn gây án vô cùng táo tợn. Việc bắt nhanh nhóm cướp này không những thu hồi tài sản cho ngân hàng, ổn định tâm lý người dân mà còn triệt tiêu kế hoạch gây án "rúng động" của nhóm tội phạm này.

Trước đó, khoảng 10h40 ngày 24/10, Công an TPHCM nhận được thông tin về việc xảy ra vụ cướp tài sản tại Phòng giao dịch Nhị Xuân, Ngân hàng Sacombank, trên đường Nguyễn Văn Bứa, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn.

Cuộc hẹn 10 ngày và kế hoạch rúng động của băng cướp ngân hàng Sacombank - 2

3 đối tượng cướp ngân hàng bị bắt giữ (Ảnh: Thuận Thiên).

Nhận được tin báo, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Công an huyện Hóc Môn, Phòng Cảnh sát hình sự và các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương triển khai các biện pháp công tác, quyết tâm truy bắt các đối tượng gây án, thu hồi tài sản.

Chỉ sau 22 giờ gây án, công an đã bắt được nghi phạm đầu tiên, sau đó lần lượt 2 nghi phạm còn lại sa lưới.