1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cụ bà 83 tuổi cầm đầu đường dây buôn bán ma túy thoát án tử

(Dân trí) - Chỉ trong vòng 4 tháng, cụ bà 83 tuổi đã nhiều lần mua heroin với khối lượng 7,7kg rồi bán lại. Tuy nhiên, vì tuổi cao nên bị cáo này đã thoát án tử.

Ngày 4/4, TAND TPHCM tiếp tục xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Miết (SN 1934) tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Cùng tội danh trên, tòa tuyên phạt 5 bị cáo cùng mức án chung thân là Trần Hoàng Ngọc (SN 1964), Lê Thị Thu Trang (SN 1973), Đặng Thúy Nguyệt (SN 1974), Bùi Thị Hiền (SN 1980), Nguyễn Đắc Hoàng (SN 1970); 2 bị cáo mức án tử hình là Đặng Kim Quang (SN 1971) và Ngô Văn Thanh (SN 1963). Các bị cáo còn lại trong đường dây này bị tòa tuyên phạt từ 15 - 20 năm tù.

Trong vòng 4 tháng, bị cáo Miết (đang ngồi) mua bán đến 7,7kg ma túy nhưng chỉ bị tuyên chung thân vì luật Hình sự mới không kết án tử hình đối với người phạm tội trên 75 tuổi
Trong vòng 4 tháng, bị cáo Miết (đang ngồi) mua bán đến 7,7kg ma túy nhưng chỉ bị tuyên chung thân vì luật Hình sự mới không kết án tử hình đối với người phạm tội trên 75 tuổi

Theo cáo trạng, khoảng 20h40 ngày 26/6/2014, tại ngôi nhà mặt tiền đường Cao Thắng, (phường 12, quận 10, TPHCM), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) - Công an TPHCM, bắt quả tang Ngô Văn Thanh đang bán trái phép chất ma túy cho bà Nguyễn Thị Miết. Công an thu giữ 10 bánh chế phẩm heroin trọng lượng hơn 3,5kg. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của bà Miết tại nhà này, công an thu giữ thêm hơn 700g chế phẩm heroin.

Ngày 1/8/2014, tại khu vực cầu Nguyễn Kiệu (quận 4), phòng PC47 bắt quả tang Hiển, Ngọc và Trang đang mua bán 2 bánh ma túy trọng lượng gần 700g. Từ lời khai của nhóm này, ngày 4/8/2014, Công an TP HCM đã bắt khẩn cấp Thủy, Hiền, Hùng, Nguyệt, thu giữ nhiều gói ma túy cùng một số tang vật khác.

Trưa 1/4/2015, tại quận Bình Thạnh, Phòng PC47 tiếp tục bắt quả tang Hoàng và Quang đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Thu giữ trên xe của Hoàng 12 gói Methamphetamine (trọng lượng 1kg), thu giữ trên xe của Quang 350g ma túy và 25 triệu đồng. Khám xét nhà của Hoàng, công an thu giữ 1,4 kg ma túy và 1kg chất Methamphetamine.

Tại cơ quan công an, Ngô Văn Thanh khai tháng 2/2014, Thanh gặp Chiến (không rõ lai lịch) và được Chiến thuê mang ma túy bán cho bà Miết. Mỗi lần thành công, Thanh được trả công từ 200 - 400 USD. Từ tháng 2/2014 đến khi bị bắt, Thanh đã nhận 22 bánh ma túy (tương đương 7,7 kg) bán cho bà Miết với giá 9.200 USD/bánh.

Điều 40 BLHS 2015 quy định về án tử hình:

1. Tử hình là hình phạt đặc biệt chỉ áp dụng với người phạm tội đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong nhóm các tội xâm phạm an ninh quốc gia, xâm phạm tính mạng con người, các tội phạm về ma túy, tham nhũng và một số tội phạm đặc biệt nghiêm trọng khác do Bộ luật này quy định.

2. Không áp dụng hình phạt tử hình đối với người dưới 18 tuổi khi phạm tội, phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi hoặc người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử.

3. Không thi hành án tử hình đối với người bị kết án nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Phụ nữ có thai hoặc phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; b) Người đủ 75 tuổi trở lên...

Giấu gần 3kg ma túy và “hàng nóng” trong cốp xe

Từ nguồn tin của 1 “chân rết”, công an đã bắt giữ “ông trùm” Trần Minh Tùng và phát hiện trong cốp xe của Tùng có 100 viên thuốc lắc, 2,3kg ma túy tổng hợp, 694g heroin và 1 khẩu súng.

Ngày 4/4, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trần Minh Tùng (SN 1979, ngụ quận Phú Nhuận, TPHCM) mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy và 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Liên quan đến vụ án, bị cáo Nguyễn Văn Hậu (SN 1969, ngụ quận 1, TPHCM) cũng bị án tù 10 năm về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Bị cáo Tùng (bìa phải) lãnh án tử hình
Bị cáo Tùng (bìa phải) lãnh án tử hình

Theo cáo trạng, chiều 17/3/2014, Hậu bị Công an TPHCM bắt trên đường Cống Quỳnh (quận 1) do có hành vi cất giữ ma túy trong bao thuốc lá. Tại công an, Hậu khai mua ma túy từ Tùng.

Mở rộng điều tra, Công an TPHCM bắt khẩn cấp Tùng, thu giữ trong cốp xe 100 viên thuốc lắc và nhiều gói ma túy tổng hợp với tổng trọng lượng 2,3kg. Ngoài ra, công an còn thu giữ thêm 694g heroin cùng một khẩu súng có 6 viên đạn.

Tại công an, Tùng khai nhận vào tháng 10/2013, trong dịp đến quán bar trên đường Trần Quốc Thảo (quận 3), Tùng quen với Đại (khoảng 40 tuổi, quê Hải Phòng) có nguồn ma túy để bán. Theo thỏa thuận, Tùng lấy ma túy của Đại bán trước và trả sau; giá mỗi bánh heroin khoảng 210 triệu đồng.

Từ tháng 11/2013 đến khi bị bắt vào tháng 3/2014, Tùng đã nhiều lần mua ma túy từ Đại rồi bán lại cho các đại lý khác. Ngoài ra, cũng chính Đại bán khẩu súng cùng 6 viên đạn cho Tùng giá 6 triệu đồng.

Xuân Duy