1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kiên Giang:

Công an U Minh Thượng thua kiện trong vụ neo xe cá của dân

(Dân trí) - Chẳng ai ngờ rằng anh tài xế xe cá Lương Hoàn Mỹ thắng kiện trong vụ bị cảnh sát giao thông huyện U Minh Thượng (Kiên Giang) ra quyết định xử phạt hành chính vì hành vi “không chấp hành hiệu lệnh dừng xe”.

Theo hồ sơ vụ án, sự việc xảy ra từ tháng 2-2014. Vào thời gian này, tài xế Lương Hoàn Mỹ và ông Nguyễn Văn Tho (đều ngụ ở xã Đông Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) trong lúc đang chở hơn 3 tấn cá đi chợ Bình Điền (TP.HCM) thì bị tổ CSGT huyện U Minh Thượng chặn lại trên quốc lộ 63, cách trụ sở công an huyện khoảng 20m.

Sau khi kiểm tra xe, CSGT tiến hành lập biên bản phạt lỗi “không chấp hành hiệu lệnh dừng xe”. Tuy nhiên, tài xế Hoàn Mỹ không đồng ý vì anh cho rằng mình không vi phạm lỗi này nên không ký biên bản. Từ việc này, Công an huyện U Minh Thượng đưa xe chở cá về trụ sở “giải quyết”. Kết quả 3 tấn cá trên xe chết sạch, mặc dù tài xế và chủ xe có yêu cầu dùng xe khác đến chở cá giao cho khách nhưng không được giải quyết.

khoa-nam-1441781191975
Tài xế Lương Hoàn Mỹ đứng bên chiêc xe cá bị tổ CSGT huyện U Minh thượng "neo" vì lỗi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe vào tháng 2/2014 (ảnh Khoa Nam)

Từ những bức xúc này, tài xế Mỹ gửi đơn khiếu nại quyết định xử phạt hành chính của Công an huyện U Minh Thượng nhưng cơ quan này vẫn giữ nguyên quyết định xử phạt anh hành vi “không chấp hành hiệu lệnh”.

Không đồng ý với cách giải quyết của Công an huyện U Minh Thượng, tài xé Mỹ tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến công an tỉnh Kiên Giang. Tuy nhiên, Công an tỉnh Kiên Giang vẫn giữ nguyên quyết định xử phạt của Công an huyện U Minh Thượng.

Kiên trì đi đòi công lý, tài xế Mỹ tiếp tục làm đơn khởi kiện quyết định xử phạt hành chính của Công an huyện U Minh Thượng gửi đến TAND tỉnh Kiên Giang nhưng sau đó được chuyển về TAND huyện U Minh Thượng. Tuy nhiên, khi quá thời hạn xử lý, ngày 26/5/2014, TAND huyện U Minh Thượng chuyển lên TAND tỉnh Kiên Giang với lí do “vượt quá thẩm quyền”

xu-xe-ca-1-1441687518-1441781191992

Sau 18 tháng kiên trì đi đòi công lý, tài xế Mỹ đã mãn nguyện khi TAND tỉnh Kiên Giang tuyên hủy các quyết định trả lời khiếu nại của Công an huyện U Minh Thượng và Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang và hủy quyết định xử phạt hành chính của Công an U Minh Thượng. (ảnh N. Triều)

Sau  một lần hoãn phiên tòa (18/8), ngày 8/9, TAND tỉnh Kiên Giang đã đưa vụ án “neo xe cá” ra xét xử. Theo đó, HĐXX buộc Công an huyện U Minh Thượng phải bồi thường cho tài xế Lương Hoàng Mỹ 8.750.000 đồng và Công an huyện U Minh Thượng trả lại 1 triệu đồng mà anh Mỹ đã nộp phạt trước đó.

Cụ thể,  tòa buộc công an hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính của trưởng công an huyện U Minh Thượng, hủy quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của trưởng Công an huyện, hủy quyết định giải quyết khiếu nại lần hai của giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang.

Đồng thời, bản án yêu cầu Công an huyện U Minh Thượng bồi thường cho tài xế Lương Hoàng Mỹ 8.750.000 đồng do bị tước bằng lái 35 ngày và trả lại 1.000.000 đồng đã nộp phạt.

Kết thúc phiên tòa, chủ xe Nguyễn Văn Tho cho biết sẽ tiến hành khởi kiện Công an huyện U Minh Thượng để buộc đơn vị này bồi thường 3 tấn cá của ông đã chết khi tổ công tác CSGT huyện này “quyết định” neo xe cá của ông vào tháng 2/2014.

Nguyễn Hành

Công an U Minh Thượng thua kiện trong vụ neo xe cá của dân - 3