1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Sóc Trăng:

Công an… trộm còng số 8 đi cướp

(Dân trí) - Tin từ công an huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng) cho biết: Ngày 4/6, Công an huyện này đã di lý Trần Minh Phương, công an viên xã Thiện Mỹ (huyện Châu Thành) từ xã Hòa Lợi (huyện Bến Cát, Bình Dương) về huyện Châu Thành để điều tra hành vi cướp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, do nợ nần dẫn đến túng quẫn, cuối tháng 5/3013, Phương trộm roi điện và còng số 8 của cơ quan công an xã Thiện Mỹ rồi bỏ trốn.

Ngày 28-5, Phương nhờ ông Nguyễn Văn Tám (ngụ huyện Châu Thành) là tài xế xe ôm, chở đi công việc. Khi đến đoạn đường vắng, Phương dùng roi điện chích ông Tám ngất xỉu rồi dùng còng số 8 còng nạn nhân lại.

Phương lục trong người ông Tám lấy 500.000 đồng và xe máy rồi lên tỉnh Bình Dương trốn. Đến Bình Dương, Trần Minh Phương bị CLB Phòng, chống tội phạm xã Hòa Lợi phối hợp cùng công an xã này và Công an huyện Châu Thành vây bắt khuya 3/6 tại Hòa Lợi. Bước đầu, Phương khai đã bán chiếc xe cướp được giá 12,6 triệu đồng.

Theo tin từ xã Thiện Mỹ, trước đó, công an xã này cũng bị mất 1 khẩu súng ngắn (loại công cụ hỗ trợ) bắn đạn cao su và một roi điện nhưng chưa tìm ra thủ phạm.

Được biết, Trần Minh Phương hiện sống với mẹ (cha đã mất) tại ấp An Mỹ, xã Thiện Mỹ (huyện Châu Thành-Sóc Trăng) trong một gia đình có khá đông anh em. Hoàn cảnh kinh tế gia đình cũng ở mức trung bình. Phương chưa có gia đình riêng.

Bạch Dương