1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cao Bằng

Con trai “trùm mỏ” mua súng để… dọa người

(Dân trí) - CQĐT Công an thị xã Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đã thu hồi khẩu súng mà đối tượng Bùi Tiến Mạnh sử dụng chĩa thẳng mặt chị Hoàng Thị Thìn dọa bắn vỡ sọ. Các đối tượng liên quan vụ việc đã bị CQĐT triệu tập đến trụ sở Công an lấy bản khai.

Làm việc với PV Dân trí vào chiều ngày 09/5, Đại tá Nguyễn Văn Hồng - Phó giám đốc Công an kiêm thủ trưởng điều tra phụ trách khối Cảnh sát, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, ngay khi tiếp nhận vụ việc đối tượng Bùi Tiến Mạnh sử dụng súng giống như khẩu K54 có lên đạn chĩa thẳng mặt chị Hoàng Thị Thìn dọa bắn, Đội Công an Hình sự thị xã Cao Bằng đã triệu tập 2 đối tượng Bùi Tiến Mạnh,(SN 1972, có HKTT tại phố Cò, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, đăng ký tạm trú tại thị xã Cao Bằng) và em trai Mạnh là Bùi Tiến Hiếu (SN 1975 cùng ở thị xã Cao Bằng) lên thẩm vấn.

 

Ông Hồng cho biết, cả 2 đối tượng Mạnh và Hiếu là con ông Bùi Tiến Êm, Giám đốc Công ty Tiến Hiếu - một chủ doanh nghiệp khai thác khoáng sản có tiếng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.


Con trai “trùm mỏ” mua súng để… dọa người
Đối tượng Mạnh, kẻ dùng súng bắn bi dọa bắn chị Thìn

Lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng đã giao cán bộ điều tra cùng vào cuộc với Công an thị xã tiến hành ngay các biện pháp nghiệp vụ điều tra, truy thu tang vật vụ việc.

 

Tại CQĐT, đối tượng Mạnh khai nhận đã dùng số tiền 1.800.000 đồng để mua khẩu súng bắn bi mang số hiệu Model 1911-A1, xuất xứ Trung Quốc tại Thái Nguyên với mục đích chờ khi có việc mang ra dọa người. Sau khi sở hữu khẩu súng này, đối tượng Mạnh đã sử dụng để đi dọa người này người kia.

 

Cụ thể, CQĐT đã làm rõ, vào ngày 21/4/2012 tại nhà anh Nguyễn Văn Hưng ở tổ 11, Sông Hiến - thị xã Cao Bằng, do xẩy ra việc cãi vã với Nguyễn Văn Kiên, Mạnh đã dùng khẩu súng nói trên dọa bắn Kiên, đạn từ nòng súng từ tường trần nhà bật ra được CQĐT thu giữ lại.
 
Theo kết quả xác minh của Đội điều tra, đạn được bắn ra từ khẩu súng đối tượng Mạnh là đạn bi, phù hợp đạn bi mà CQĐT thu giữ lại khẩu súng mà Mạnh sử dụng chỉa thẳng mặt chị Thìn dọa bắn vào chiều ngày 08/5 do chị Mai Thị Thu Trang (SN 1984) là vợ của Bùi Tiến Hiếu tự nguyện mang nộp vào chiều ngày 09/5.


Con trai “trùm mỏ” mua súng để… dọa người

Bản báo cáo vụ việc lên Lãnh đạo công an tỉnh của công an TX Cao Bằng

Cơ quan CSĐT cũng đã làm rõ nội dung vụ việc xẩy ra như sau: vào lúc 16 giờ ngày 08/5 tại tổ 11 phường Đề Thám, thị xã Cao Bằng, cán bộ UBND phường Đề Thám đang giải quyết tranh chấp đất đai giữa gia đình Hoàng Thị Thánh và Bùi Tiến Hiếu thì có Mạnh là anh trai Hiếu đi xe máy đến, đã xẩy ra việc cãi chửi nhau với chị Thìn (em gái bà Thánh), Mạnh đã rút khẩu súng sắt màu đen giắt cạp quần sau lưng ra dọa bắn chị Thìn

 

Chị Thìn tiến đến xô xát với Mạnh, khẩu súng rơi xuống đất, Mạnh cúi xuống nhặt rồi đưa cho em họ là Nguyễn Văn Nam đi xe máy mang đi cất giấu tại ngăn tủ trên ti vi nhà Trang vợ Hiếu, Trang đã mang khẩu súng cất vào buồng ngủ. Khi biết sự việc vỡ lở, Trang đã mang súng giao nộp cho CQĐT.

Con trai “trùm mỏ” mua súng để… dọa người
Khẩu súng được cho là của đối tượng Mạnh được CQĐT thu giữ từ em dâu Mạnh để phục vụ điều tra, xác minh

Được biết, người bị Mạnh dùng súng dọa bắn là chị Thìn cũng là chủ một doanh nghiệp kinh doanh có tiếng tại thị xã Cao Bằng.

 

Đại tá Hồng cũng khẳng định, khẩu súng mà Mạnh sử dụng dọa bắn chị Thìn nhìn bề ngoài trông như một khẩu súng thật, giống súng quân dụng K54 phần nòng và báng, phần đuôi trông giống súng CZ. Tuy nhiên, CQĐT vẫn đang tiếp tục làm rõ vũ khí mà đối tượng Mạnh sử dụng có phải là vũ khí quân dụng hay không để áp dụng xử lý theo qui định pháp luật.

 

Ngay khi tiếp nhận báo cáo vụ việc, lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo Công an thị xã tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ đối tượng Mạnh và người liên quan để xử lý nghiêm theo đúng qui định của pháp luật.

 

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin.

 

Thế Cường