1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Con trai Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh khai lý do phát hành trái phiếu

Nguyễn Hải

(Dân trí) - Đỗ Hoàng Việt, con trai Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh khai, năm 2021 tập đoàn gặp khó khăn trong việc huy động vốn tín dụng nên để 3 công ty con phát hành trái phiếu huy động vốn của dân.

Kẻ chủ mưu phát hành trái phiếu

Sáng 19/3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử bị cáo Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (tập đoàn Tân Hoàng Minh) cùng 14 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

10h30, đại diện Viện kiểm sát công bố xong bản cáo trạng dài hơn 20 trang, Hội đồng xét xử (HĐXX) xét hỏi các bị cáo. 

Trước khi vào xét hỏi, HĐXX yêu cầu đơn vị chức năng tách bị cáo Đỗ Anh Dũng khỏi phiên tòa. 

Là người đầu tiên trả lời các câu hỏi của HĐXX, bị cáo Đỗ Hoàng Việt, Phó Tổng giám đốc tập đoàn Tân Hoàng Minh khai, tại tập đoàn bản thân nắm giữ tài chính. 

Việc nhiều người gọi Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh là tập đoàn Tân Hoàng Minh do có nhiều công ty con được điều hành bởi Tân Hoàng Minh.

Con trai Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh khai lý do phát hành trái phiếu - 1

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Vũ Ân).

Việt khai, năm 2021 tập đoàn gặp khó khăn trong việc huy động vốn tín dụng nên đã để 3 công ty con phát hành trái phiếu huy động vốn của dân. 

"Năm 2021, Covid-19 xảy ra nên tín dụng bị xiết, tập đoàn có nhiều khoản tín dụng đến hạn nhưng không thể trả. Do đó, tập đoàn đã phát hành trái phiếu để huy động vốn", Việt khai. 

Theo lời khai của Việt, người đề ra chủ trương phát hành trái phiếu để huy động vốn là Chủ tịch tập đoàn Đỗ Anh Dũng. 

Sau khi tiếp nhận chỉ đạo từ chủ tịch, Việt triệu tập các cuộc họp với cấp dưới để lựa chọn hình thức phát hành trái phiếu. 

Đỗ Hoàng Việt thừa nhận, các dự án được dựng lên để phát hành trái phiếu là giả, không có thật và việc liên hệ với kiểm toán, lập hồ sơ phương án, báo cáo tài chính cũng là giả. 

"Bị cáo không có đủ nhận thức để nhận ra hành vi sai phạm của mình lại nghiêm trọng như vậy" Việt khai. 

Tại thời điểm phát hành trái phiếu, 3 công ty phát hành chưa đủ giá trị về mặt pháp lý. 

Bị cáo thừa nhận việc tạo lập hồ sơ phương án, dòng tiền để phát hành trái phiếu là gian dối. 

Đối với số tiền giúp sức chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng, Việt cho biết gia đình nộp khắc phục toàn bộ và thừa nhận nội dung cáo trạng mà Viện kiểm sát công bố là đúng. 

Con trai Chủ tịch tập đoàn Tân Hoàng Minh khai lý do phát hành trái phiếu - 2

Các bị hại theo dõi phiên xét xử qua tivi (Ảnh: Nguyễn Hải).

Bị cáo Vũ Lê Vân Anh, Phó giám đốc ban nguồn vốn tập đoàn Tân Hoàng Minh, thừa nhận có tham gia các cuộc họp để phát hành trái phiếu. 

Việc triển khai phát hành trái phiếu do Đỗ Hoàng Việt cùng 3-4 người khác thực hiện.

Theo cáo buộc, bị cáo Vân Anh giúp sức gây thiệt hại hơn 6.000 tỷ đồng. Đến nay, Vân Anh đã nộp khắc phục được 20 triệu đồng.

"Thời điểm làm việc, bị cáo không biết trái phiếu là không có giá trị, đến khi bị bắt bị cáo mới biết", Vân Anh khai.

Thấy sai phạm nhưng không nghĩ hậu quả

Cũng giống như Vân Anh, bị cáo Lê Thị Mai, Phó ban nguồn vốn tập đoàn Tân Hoàng Minh thừa nhận tham gia các cuộc họp để phát hành trái phiếu của tập đoàn.

Các cuộc họp thường có sự tham gia của Vũ Lê Vân Anh; Đỗ Hoàng Việt; Phùng Thế Tính, Giám đốc trung tâm tài chính kế toán tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Sau khi có phê duyệt của ông Đỗ Anh Dũng những người liên quan khác sẽ ký hợp thức phát hành trái phiếu.

Bị cáo Phùng Thế Tính, Giám đốc trung tâm tài chính kế toán tập đoàn Tân Hoàng Minh khai, năm 2021 tham gia vào cuộc họp chủ trương của tập đoàn.

Tại cuộc họp chủ trương, Đỗ Hoàng Việt báo cáo về tình hình tài chính công ty gặp nhiều khó khăn. 

Sau khi nghe báo cáo, ông Đỗ Anh Dũng giao cho Đỗ Hoàng Việt huy động vốn để tháo gỡ khó khăn.

"Sau cuộc họp chủ trương, Đỗ Hoàng Việt họp với bị cáo và một số nhân viên ban kế toán tài chính của tập đoàn để bàn về việc huy động vốn. 

Nhiệm vụ của bị cáo là tìm các công ty con có đủ điều kiện về tài chính để đưa vào hồ sơ phát hành trái phiếu", bị cáo Tính khai và cho biết, để tìm ra các công ty đủ điều kiện, bị cáo làm việc với các công ty kiểm toán.

Khi làm việc với công ty kiểm toán, Tính nêu mục đích là muốn phát hành trái phiếu.

Giống các bị cáo đã trả lời trước đó, Tính thừa nhận hồ sơ để phát hành trái phiếu đều là giả. Trái phiếu phát hành cho nhà đầu tư và các bị hại không có giá trị. 

Viện kiểm sát cáo buộc, bị cáo Tính giúp sức chiếm đoạt 4.500 tỷ đồng. 

"Khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo thấy rằng hành vi sai phạm của mình là vô cùng lớn. Lúc tạo hồ sơ, bị cáo thấy sai phạm nhưng không nghĩ hậu quả lớn như vậy" bị cáo Tính khai.