1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bến Tre:

Con gái cùng người tình giết mẹ cướp vàng

TAND tỉnh Bến Tre vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo Nguyễn Thị Kim Ngân cùng người tình là Đặng Văn Út về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đặng Văn Út
Đặng Văn Út

Chỉ vì muốn chiếm đoạt sợi dây chuyền vàng của mẹ, đêm 14-8-2012, Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1995, ngụ tại ấp An Bình, xã An Hiệp, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre), cùng người tình Đặng Văn Út (SN 1982, ngụ tại ấp Phú Hòa Yên, xã Song Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) đã khống chế bà Trịnh Thị Cương (SN 1969, ngụ tại ấp An Bình).

Do bà Cương chống trả quyết liệt, cào cấu và cắn vào tay Út nên y liền đập vào đầu mẹ người tình để thực hiện tội ác đến cùng. Bà Cương tử vong do xuất huyết dưới màng, phù não, phù phổi. Sau khi cướp được sợi dây chuyền, hai kẻ sát nhân đã trốn lên Tp. Hồ Chí Minh nhưng không thoát.

Trước vành móng ngựa, bị cáo Ngân ân hận về hành vi phạm tội của bản thân. HĐXX nhận định hành vi của Ngân và Út là đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo giết người để che giấu tội phạm khác...

Do đó, cần tuyên mức án nghiêm khắc nhằm giáo dục, răn đe và phòng ngừa tội phạm. Thẩm phán Bùi Quang Sơn, chủ tọa phiên tòa đã tuyên mức án tử hình dành cho Đặng Văn Út. Đối với Ngân, do bị cáo phạm tội khi chưa thành niên nên phải nhận hình phạt cao nhất là 18 năm tù.

Theo Lê Hoàng
Công lý