1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Chủ tịch xã lấy đất của người nghèo giao cho người nhà

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Thay vì giao đất cho đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn, một chủ tịch xã tại Đắk Lắk đã lạm quyền, giao cho các hộ là cán bộ, công chức và cả người nhà, gây thiệt hại hơn 2 tỷ đồng.

Ngày 13/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Khắc Hùng (50 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn) để điều tra về hành vi Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Chủ tịch xã lấy đất của người nghèo giao cho người nhà - 1

Ông Nguyễn Khắc Hùng, nguyên Chủ tịch xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn (áo trắng) thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Đức Nguyễn).

Theo điều tra, giai đoạn 2008-2010, căn cứ nhu cầu về đất ở của nhân dân trên địa bàn, ông Nguyễn Khắc Hùng với cương vị chủ tịch xã đã gửi tờ trình gửi UBND huyện Buôn Đôn duyệt phương án mở rộng khu dân cư cho 196 hộ tại buôn Jang Pong, với tổng diện tích quy hoạch 30ha.

Trong số này có 97 hộ thuộc đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thiếu đất ở và 99 hộ thuộc đối tượng bị ngập lụt.

Ngày 5/10/2010, UBND huyện Buôn Đôn có quyết định phê duyệt và giao trách nhiệm cho UBND xã Ea Huar phối hợp với các phòng ban liên quan triển khai giao đất cho nhân dân đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy hoạch đã được phê duyệt.

Quá trình thực hiện, ông Hùng tự ý điều chỉnh đối tượng được thụ hưởng và tổ chức giao đất cho các hộ dân ngoài phương án sử dụng đất. Cụ thể, từ năm 2010 đến năm 2012, ông Hùng đã thành lập hội đồng tổ chức phân lô, bốc thăm và giao đất cho 129 hộ dân nằm ngoài danh sách theo phương án đã được UBND huyện phê duyệt.

Trong số này, có nhiều hộ là cán bộ, công chức, viên chức và có trường hợp là người nhà của ông Hùng. Việc làm này đã gây thiệt hại cho ngân sách trên 2,3 tỷ đồng.

Cơ quan công an đang mở rộng, điều tra trách nhiệm của các thành viên trong Hội đồng tổ chức phân lô, bốc thăm và giao đất theo quy định.