1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Chủ tịch Hội Nông dân xã hiếp dâm trẻ em

(Dân trí) - Mới đây gia đình em Nguyễn Thị T. (14 tuổi) có đơn tố cáo ông Thái Văn Bá (SN 1969) - Chủ tịch Hội Nông dân xã Quang Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An - có hành vi đồi bại với em T. cách đây mấy tháng, khiến cả vùng quê chấn động.

Chủ tịch Hội Nông dân xã hiếp dâm trẻ em  - 1

Mẹ con em T. trình bày sự việc với PV.
 
Bà Phạm Thị H. (mẹ em T.) cho biết ông Bá là hàng xóm với nhà bà. Sau khi chuyện đau lòng xảy ra, T. rất trầm cảm, xin mẹ cho vào Bình Dương ở với họ hàng. T. giờ trở nên ít nói, ngại tiếp xúc bạn bè, sợ hãi khi gặp đàn ông. Trò chuyện với chúng tôi, T. cho biết sau lần bị ông Bá hiếp dâm, em bị đau vùng kín. Trong Bình Dương em được cậu đưa đi bệnh viện khám, lấy thuốc uống nên cũng đã đỡ nhiều.
 
Chủ tịch Hội Nông dân xã hiếp dâm trẻ em  - 2
Bản tường trình của ông Bá thừa nhận hành vi hiếp dâm em T.
 
Theo nội dung đơn tố cáo: Chiều tối ngày 15/6/2011 (âm lịch), T. sang nhà ông Thái Văn Bá xem tivi với con gái ông Bá. Lúc này ông Bá hỏi T. mẹ đâu thì T. nói mẹ chưa đi làm về. Sau khi xem tivi, T. về nhà, ông Bá cũng lén đi theo. Sang tới nhà em T. ông Bá dùng sức mạnh cưỡng bức T. bất chấp nạn nhân khóc lóc van xin. T. sau một hồi chống cự thì ngất xỉu, khi em tỉnh lại thì sự việc đã rồi, Bá đã trở về nhà ngủ. 

Sợ bị mẹ mắng, em T. không dám kể chuyện với gia đình. Khoảng 10 ngày sau, khi chị H. đang đi vắng, T. nấu ăn trong bếp, Bá "ngựa quen đường cũ" lại lẻn vào bếp thực hiện hành vi đồi bại với em lần thứ 2. Quá sợ hãi và tủi hổ, T. xin mẹ cho vào Bình Dương chơi với cậu ruột. Tại đây, gia đình cậu mợ thấy T. có nhiều biểu hiện lạ và bị ngất xỉu nên đưa đi bệnh viện khám. Lúc này sự việc mới được phát hiện. 

Nhận được đơn thư tố cáo của gia đình em T., ngày 13/2/2012, CA huyện Yên Thành (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Thái Văn Bá (SN 1969, trú xóm Bắc Sơn, Quang Thành) về hành vi “Giao cấu với trẻ em”.
 
Tại cơ quan điều tra, Thái Văn Bá đã thừa nhận mọi hành vi của mình. Trong bản tường trình, Thái Văn Bá nói rõ: "Vừa qua gia đình tôi có tổ chức liên hoan uống rượu tại nhà. Tôi có uống rượu quá nhiều nên say xỉn. Khi mọi người ra về, tôi ra cổng để nôn thì gặp cháu T. ở cùng xóm lên nhà tôi xem tivi, tôi ôm và cưỡng bức hiếp dâm cháu T. Sau khi tôi tỉnh rượu thì mới biết việc mình làm là vi phạm pháp luật. Tôi rất ân hận... xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật...".
 
Liên quan đến vụ việc, cơ quan chức năng huyện Yên Thành cũng đã quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng, đình chỉ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân xã Quang Thành đối với Thái Văn Bá để phục vụ công tác điều tra.
 
 
Nguyễn Duy