1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Chống buôn lậu xứ Lạng - quyết liệt từng ngày từng giờ

(Dân trí) - Mặc dù tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại (GLTM) không còn căng thẳng như những năm trước đây, nhưng đối với các đơn vị chức năng có nhiệm vụ trực tiếp chống buôn lậu thì sự cam go, quyết liệt nhằm kiểm soát có hiệu quả tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại qua địa bàn vẫn luôn tiếp diễn từng ngày, từng giờ.

Cam co, quyết liệt từng ngày, từng giờ

Trong tình hình mới hiện nay, xu hướng buôn lậu và gian lận thương mại sẽ không tập trung vào một thời điểm nhất định như trước đây mà hoạt động quanh năm theo hình thức thẩm thấu nhỏ lẻ và theo quy luật cung cầu của thị trường. Vì vậy đối với tỉnh Lạng Sơn - một tỉnh biên giới có nhiều cửa khẩu thông thương với nước bạn Trung Quốc, có đường biên giới dài, địa hình hiểm trở, nhiều đường mòn lối tắt dễ dàng cho các chủ đầu nậu lợi dụng cư dân biên giới xuất nhập cảnh trái phép vận chuyển thuê hàng lậu, hàng nhái, thậm chí là hàng cấm thẩm thấu vào nội địa.

Nên ngay từ những tháng đầu năm 2016 dưới sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn, các lực lượng chức năng trực tiếp chống buôn lậu và gian lận thương mại đã chủ động lên kế hoạch phối hợp đồng bộ các biện pháp kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn triệt để các hành vi buôn lậu gian lận thương mại trên địa bàn quản lý. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Quyền - Quyền Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Trong năm 2016, chúng tôi cũng đã triển khai kiểm tra xử lý nhiều vụ buôn lậu GLTM, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, ký cam kết cho các cư dân biên giới không tiếp tay cho hàng lậu... qua đó đã đạt được một số kết quả, góp phần cùng các lực lượng chức năng trên địa bàn kiểm soát được tình hình, không để xảy ra các đường dây tụ điểm phức tạp…”

Nhiều hàng lậu bị lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn phát hiện bắt giữ
Nhiều hàng lậu bị lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn phát hiện bắt giữ

Trong năm 2016, các cơ quan chức năng trong Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn đã kiểm tra gần 3.400 vụ việc, trong đó đã phát hiện xử lý 2.298 vụ vi phạm trong hoạt động sản xuất kinh doanh như gian lận thương mại, buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, vi phạm trong lĩnh vực VSATTP v..v, bằng 105 % so với năm 2015; Đã xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền trên 15 tỷ đồng, trị giá hàng hóa tịch thu ước tính trên 51 tỷ đồng; Về xử lý hình sự, đã khởi tố 350 vụ với trên 500 đối tượng, chủ yếu là các tội danh về kinh doanh, vận chuyển pháo nổ, tiền Việt Nam giả, vận chuyển ma túy trái phép...

Quyết liệt không khoan nhượng, không có vùng cấm

Đại tá Vũ Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Hiện nay, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của BCĐ 389 tỉnh, sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng chức năng trên địa bàn, Công an tỉnh Lạng sơn cũng đang triển khai đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT trước trong và sau tết nguyên đán Đinh Dậu 2017, trong đó có đấu tranh chống buôn lậu”.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Công Trưởng - Phó chủ tịch UBND tỉnh (Trưởng BCĐ 389 tỉnh Lạng Sơn) cho biết : “Nhìn tổng thể cả năm thì lượng hàng buôn lậu qua địa bàn có giảm nhưng đến thời điểm cuối năm thì tăng. Chúng tôi đã có kế hoạch tổng thể chỉ đạo các huyện, các ngành, các lực lượng quyết liệt, không khoan nhượng, không có vùng cấm đối với hành vi buôn lậu và gian lận thương mại…, các tuyến quản lý chặt địa bàn kiểm soát của mình. Cũng trong thời gian qua, Cục chống buôn lậu Bộ Công an (C74) cũng đã phối hợp tốt với Công an tỉnh Lạng Sơn và BCĐ 389 tỉnh triển khai xử lý dứt điểm một số vụ lớn.

Điển hình như vụ kiểm tra, tạm giữ lượng lớn hàng hóa tại sân ga quốc tế Đồng Đăng vào chiều 25/12, tại ga Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, lực lượng chức năng chống buôn lậu và gian lận thương mại đã kiểm tra tàu chở khách hiệu ĐĐ6 chạy tuyến Đồng Đăng - Hà Nội và phát hiện trên 2 toa chở khách và 1 toa kỹ thuật chứa rất nhiều mặt hàng do nước ngoài sản xuất, có dấu hiệu vi phạm hóa đơn, chứng từ, gian lận thương mại.

Điều đáng nói, trên toa kỹ thuật của đoàn tàu này có chở một lượng lớn hàng hóa, nghi là hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ. Toàn bộ số hàng hóa đã bị thu giữ và được chuyển sang 6 ô tô tải để niêm phong chờ điều tra, xác minh làm rõ. Chúng tôi đánh giá cao sự phối hợp của các lực lượng đã triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh kiềm chế buôn lậu, GLTM trên địa bàn…”

Bá Đoàn