1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Chiếc CCCD của cô gái bị giết mùng 7 Tết và góc nhìn của cựu điều tra viên

Hải Nam

(Dân trí) - Thượng tá Trịnh Kim Vân chia sẻ, trong các vụ án giết người, việc tìm ra tung tích của nạn nhân là mấu chốt, "chìa khóa" để bóc gỡ vụ án.

Từ một vụ án Trộm cắp tài sản, Hoàng Minh Hào (20 tuổi, quê Bắc Giang) bị các điều tra viên Công an quận Thanh Xuân bóc gỡ thêm một tội Giết người, Cướp tài sản. Nạn nhân của Hào là chị Lê Thị Thùy Linh (21 tuổi, quê Thanh Hóa). 

Theo cơ quan chức năng, quá trình đấu tranh với Hào về hành vi trộm cắp, cảnh sát tìm thấy thẻ căn cước công dân của chị Linh. Mấu chốt của vụ trọng án từ đây được mở ra.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Trịnh Kim Vân (nguyên Điều tra viên cao cấp Công an TP Hà Nội) đánh giá cao về nghiệp vụ và sự nhạy bén của các điều tra viên trong vụ án này.

Ông Vân phân tích, ngay từ ban đầu, Hoàng Minh Hào đã là đối tượng "trong tầm ngắm", tức là thuộc diện phải xác minh và theo dõi. 

Chiếc CCCD của cô gái bị giết mùng 7 Tết và góc nhìn của cựu điều tra viên - 1

Thượng tá Trịnh Kim Vân (Ảnh: NVCC).

Khi bị bắt và điều tra về hành vi trộm cắp tài sản, các điều tra viên sẽ tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, không chỉ đấu tranh hành vi trộm cắp mà còn "lật ngược thời gian", xác minh lịch trình di chuyển, hoạt động của Hào trước đó. Đây là yếu tố đầu tiên.

Tiếp tục, Thượng tá Trịnh Kim Vân cho biết, với những tài sản, giấy tờ không phải của chính chủ đối tượng, như thẻ ngân hàng, căn cước công dân tên người khác, các điều tra viên sẽ buộc phải xác minh nguồn gốc chủ sở hữu.

Lấy ví dụ ngay vụ án ở Cầu Giấy, ông Vân cho biết khi tìm thấy căn cước của chị Linh trong người của Hào, bên cạnh việc khai thác từ Hào, các điều tra viên sẽ tìm về dựa vào thông tin trên căn cước, xác minh ở địa phương, rồi từ đó lần theo từng đầu mối để xác định được chị Linh hiện đang ra sao? Ở đâu? Có liên quan gì đến Hào?… Đây là yếu tố thứ 2.

Từ yếu tố thứ 2 này, ông Vân nhận định, là mấu chốt của vụ án khi trước đó, chị Linh được bạn cùng phòng thông báo mất tích từ tối 16/2 (tức mùng 7 Tết).

Khi đã có 2 yếu tố trên, nguyên Điều tra viên cao cấp Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan điều tra sẽ "khớp lại" và đấu tranh với Hào, đồng thời kết hợp tìm kiếm những dữ liệu ghi lại tung tích cuối cùng của chị Linh, như camera giám sát ở phòng trọ chị Linh, camera giám sát ở chung cư mini ngõ 79 Cầu Giấy…

Theo ông Vân, khi phải đối diện những bằng chứng, tài liệu "thép" như vậy, Hào không thể tiếp tục quanh co, chối tội.

Thượng tá Trịnh Kim Vân chia sẻ, trong các vụ án giết người, việc tìm ra tung tích của nạn nhân là mấu chốt, "chìa khóa" để bóc gỡ vụ án. 

Nhận định về vụ trọng án tại Cầu Giấy, ông Vân cho rằng hung thủ là đối tượng bất hảo, không được sự uốn nắn, dạy dỗ của gia đình. Từ đó, những suy nghĩ, hành động sai lệch nảy sinh trong Hào dẫn đến hậu quả là vụ án này.

Bên cạnh đó, Thượng tá Vân cũng khuyến cáo người dân, đặc biệt là nữ giới, cần nâng cao cảnh giác, không gặp người lạ một mình hay không chọn thời điểm vắng vẻ, địa điểm ít người qua lại để tiếp xúc với người lạ.

Theo cơ quan chức năng, ngày 22/1, sau khi trộm cắp một xe máy Honda Vision ở ngõ 190 Nguyễn Trãi (phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội), Hào đã đem cầm cố lấy 10 triệu đồng. Sau đó, đối tượng thuê nhà nghỉ tại khu vực bến xe Mỹ Đình và ở đến trưa 25/1 thì bắt xe khách đi Hà Tĩnh chơi Tết.

Sáng 16/2, trong quá trình đi xe khách về Hà Nội, Hoàng Minh Hào lên mạng xã hội Facebook tìm nhà trọ và đã liên hệ được với chị Lê Thị Thùy Linh (21 tuổi, quê Thanh Hóa).

Khoảng 17h30 cùng ngày, Hào hẹn gặp chị Linh tại nhà số 1, hẻm 14, ngách 40 ngõ 79 Cầu Giấy (quận Cầu Giấy) để xem phòng trọ.

Do không đủ tiền đặt cọc nên Hào đi về. Đến khoảng 20h30 cùng ngày, đối tượng tiếp tục hẹn gặp chị Linh tại nhà trọ nêu trên để đặt cọc tiền thuê nhà.

Tại đây, Hào đã được chị Linh dẫn lên phòng 302, tầng 3 để xem phòng. Thấy chị Linh đi một mình nên đối tượng đã nảy sinh ý định cướp tài sản và đã dùng tay bóp cổ nạn nhân.

Chiếc CCCD của cô gái bị giết mùng 7 Tết và góc nhìn của cựu điều tra viên - 2

Đối tượng Hoàng Minh Hào (Ảnh: Công an Hà Nội)

Sau khi phát hiện chị Linh chết, Hào giấu xác nạn nhân vào ngăn tủ bếp. Sau đó, bị can đã lấy một xe máy Honda Vision, 2 điện thoại của nạn nhân và rời khỏi hiện trường. 

Theo Công an Hà Nội, Hào sử dụng xe máy của chị Linh làm phương tiện đi lại và đã thuê nhà để ở tại phố Nguyễn Đình Hoàn (phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy).

Đến trưa 19/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện, bắt giữ Hào tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Quá trình đấu tranh, cảnh sát phát hiện chiếc căn cước công dân có tên chị Lê Thị Thùy Linh.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng làm rõ được hành vi giết người, cướp tài sản của Hoàng Minh Hào.

Ngày 20/2, Hào bị khởi tố về tội Giết người, Cướp tài sản.