1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Kạn:

Chỉ đạo xác minh, làm rõ vụ công an “rút dao” xô xát với dân

(Dân trí) - Đại tá Trịnh Đình Hậu, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Bắc Kạn vừa cho biết, đang yêu cầu Công an huyện Ba Bể làm rõ vụ việc một cán bộ an ninh của Công an huyện liên quan đến hành vi xô xát người dân.

Cách đây vài giờ, trên một số trang mạng xã hội xuất hiện một đoạn video clip ghi lại cảnh một người mặc sắc phục công an được cho là đang công tác tại Công an huyện Ba Bể có hành vi ẩu đả, xô xát với một lái xe.

Đoạn đầu của clip cho thấy, người mặc sắc phục công an đứng dưới đường, dùng một vật cứng liên tục ném vào cửa kính của một chiếc xe. Hung hăng hơn, người này còn trèo lên xe để khiêu khích và lôi lái xe xuống.

Người mặc sắc phục công an liên tục ném vật cứng lên cửa kính xe.
Người mặc sắc phục công an liên tục ném vật cứng lên cửa kính xe.

Sau khi xuống xe và bị túm cổ áo, người tài xế này đã dùng chân tay chống trả lại. Lúc này, người mặc sắc phục công an bất ngờ rút ra một con dao và liên tiếp có hành vi gây nguy hiểm cho đối phương. Sau khi được mọi người can ngăn kịp thời, người mặc sắc phục công an đã lên xe máy bỏ đi khỏi hiện trường.

Đoạn video được cho là ghi lại vào sáng sớm nay (17/7) tại Thị trấn Ba Bể, huyện Bắc Kạn.

Khi clip được đăng tải lên mạng xã hội, nhiều người dân tỏ ra rất bức xúc trước hành vi của người mặc sắc phục công an và cho rằng nếu không được mọi người can ngăn kịp thời thì có thể sẽ dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Sau đó, người này còn rút ra một con dao và có hành vi gây nguy hiểm cho đối phương.
Sau đó, người này còn rút ra một con dao và có hành vi gây nguy hiểm cho đối phương.

Trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Trịnh Đình Hậu, Trưởng Phòng tham mưu, Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết: Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ lên mạng, Công an tỉnh Bắc Kạn đã yêu cầu Công an huyện Ba Bể vào cuộc xác minh, làm rõ. Người mặc sắc phục trong clip bước đầu được xác định là T.V.T, cán bộ An ninh thuộc Công an huyện Ba Bể.

“Sau đó, Công an huyện Ba Bể đã yêu cầu đồng chí T. về trụ sở để viết tường trình, trình bày lại sự việc.”

Trước câu hỏi của PV Dân trí về hành vi rút dao ra và xảy ra ẩu đả của cán bộ công an, Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết: “Nguyên nhân, tình tiết dẫn đến sự việc như thế nào thì chúng tôi chưa nắm được cụ thể nên chưa thể kết luận là ai sai ai đúng. Nếu trong trường hợp đuổi bắt tội phạm hay lái xe đó vi phạm thì lại là chuyện khác. Do đó, cần phải xem xét nguyên nhân xô xát dẫn đến đánh nhau và phải có báo cáo cụ thể của công an huyện Ba Bể mới kết luận được. Đoạn video trên mạng xã hội chưa phản ánh được những điều đó.”

Theo một lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Kạn, sự việc xảy ra vào lúc 8h sáng nay (17/7) tại huyện Ba Bể, nguyên nhân ban đầu được xác định là có mâu thuẫn trong quan hệ cá nhân. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý vụ việc với những người liên quan theo quy định của pháp luật.

Q. Đô