1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tiền Giang:

Chặn đứng cuộc đâm chém khi một nhóm thanh niên chuẩn bị hàng nóng trong nhà nghỉ

(Dân trí) - Ngày 24/8, thông tin từ Công an TP Mỹ Tho cho biết, 11 thanh niên thuê nhà nghỉ cùng hung khí chuẩn bị thanh toán nhau thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h10' ngày 24/8, công an TP Mỹ Tho phối hợp với công an xã Trung An bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ 79B (thuộc ấp 4, xã Trung An, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) phát hiện 11 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Thiện (SN 1992), Nguyễn Thanh Liêm (SN 1996), Lê Long Phong Quang (SN 1991) cùng ngụ xã Trung An, TP Mỹ Tho. Trần Xuân Kiên (SN 1987), Trần Thanh Phú (SN 1993), cùng ngụ phường 5, TP Mỹ Tho). Nguyễn Văn Dũng (SN 1989), Nguyễn Văn Phương (SN 1991) cùng ngụ xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang), Trần Minh Quyền (SN 1988), Võ Tân Thành (SN 1991) cùng ngụ phường 10, TP Mỹ Tho). Lai Kim Hoàng Huy (SN SN 1986, ngụ phường 3, TP Mỹ Tho) và Nguyễn Văn Thường (SN 1991, ngụ phường 6, TP Mỹ Tho) đang tụ tập, sử dụng hung khí tự chế chuẩn bị đánh nhau.

Các đối tượng tàng trữ hung khí bị cơ quan công an bắt giữ
Các đối tượng tàng trữ hung khí bị cơ quan công an bắt giữ
Hung khí cơ quan công an thu giữ tại hiện trường
Hung khí cơ quan công an thu giữ tại hiện trường

Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều hung khí như: 4 cây mã tấu dạng kiếm, dao nhọn hàn vào thanh sắt dài 1,5 mét và 2 mét, 1 cây chĩa (loại 5 mũi), 1 dao nhọn dài khoảng 10cm, 1 dao găm dài khoảng 40 cm, 1 con dao cán nhựa dài khoảng 40 cm cùng 5 xe mô tô các loại.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận vừa sử dụng ma túy đá xong và đến thuê phòng nhà nghỉ thì bị bắt.

Hiện công an TP Mỹ Tho đang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý.

Nguyễn Vinh