1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Cha mẹ vào tù vì chạy án cho con

(Dân trí) - Thấy con trai bị bắt vì tội hiếp dâm, Hồng tìm cách chạy án và bị công an bắt giữ.

Ngày 29/8, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Hồng (SN 1975 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) 10 năm tù về tội “Đưa hối lộ”. Cùng tội danh, chồng của Hồng là Lê Đăng Khoa (SN 1972) cũng bị tuyên phạt 6 năm tù.

Ngoài ra, tòa còn tuyên phạt Nguyễn Văn Sơn (SN 1978) 6 năm tù về tội “Môi giới hối lội”. Lê Tấn Tài (SN 1965) lãnh 5 năm tù và Thạch Sông (SN 1970) lãnh 2 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, giữa tháng 2/2012, con riêng của Hồng là Bùi Văn Cường bị công an bắt giữ để điều tra về tội Hiếp dâm trẻ em. Thương con, Hồng bàn với Khoa tìm cách chạy án cho Cường thoát tội.

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Hai vợ chồng Hồng tìm Sơn nhờ giúp đỡ, người này đồng ý và nói lại với Tài. Sau đó, Tài liên hệ với Sông (làm bảo vệ cho một công ty), Sông nhận lời chạy án với giá 120 triệu đồng và phải trả trước 40 triệu đồng.

Vợ chồng Hồng liền đưa cho Tài 120 triệu để “lo” cho Cường. Tài cho Sơn 1,5 triệu đồng, cho Sông 15 triệu đồng còn lại anh ta giữ tiêu xài.

Sau đó Tài đưa Sông đến nói chuyện với vợ chồng Hồng. Để tạo lòng tin, Sông giới thiệu mình là công an đang công tác tại trại giam Chí Hòa và có thể lo cho Cường thoát tội.

Đến tháng 6/2012, vợ chồng Hồng vẫn không thấy Cường được thả nên đến công an P.12, Q.Bình Thạnh tố cáo, sau đó cả nhóm bị công an bắt giữ để điều tra.

Quế Sơn