1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Cảnh sát Việt Nam, Úc phối hợp chống tội phạm xuyên quốc gia

(Dân trí) - Mối quan hệ đối tác lâu dài giữa Bộ Công an Việt Nam và Cảnh sát Úc đã góp phần giải quyết vấn đề tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

Ngày 3/11, tại TPHCM đã diễn ra chương trình Quản lý dành cho khối thực thi pháp luật khu vực Châu Á (ARLEMP) lần thứ 36 với chủ đề Đấu tranh chống tội phạm rửa tiềnvới sự tham gia của 25 sỹ quan cảnh sát đến từ 19 quốc gia trong khu vực Châu Á.

ARLEMP là chương trình đào tạo trong thời gian 3 tuần, giúp xây dựng quan hệ hợp tác giữa cảnh sát các nước với nhau để giải quyết các vấn đề tội phạm xuyên quốc gia như buôn lậu ma tuý, rửa tiền, công nghệ cao, khủng bố và đưa người vượt biên trái phép.

Trong 9 năm qua, đã có hơn 650 sỹ quan cảnh sát và cán bộ thực thi pháp luật đến từ 25 quốc gia ở khu vực Nam Á, Đông Nam Á và Úc tham gia chương trình đào tạo duy nhất này, trong đó có hơn 200 sỹ quan cảnh sát Việt Nam.

Theo đánh giá, mối quan hệ đối tác lâu dài giữa Cảnh sát Liên bang Úc và Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an Việt Nam đang giúp tăng cường một cách thành công cho quan hệ hợp tác quốc tế của lực lượng cảnh sát và góp phần giải quyết vấn đề tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia nghiêm trọng. 

Phát biểu tại buổi khai mạc ARLEMP, ông Steve Lancaster, trợ lý Tổng Tư Lệnh Cảnh sát Liên bang Úc, phụ trách về hoạt động bảo vệ chủ quyền biên giới cho biết:Hoạt động rửa tiền máu duy trì sự sống cho tội phạm tổ chức. Công việc của các bạn phải cắt đứt nguồn cung này.

Ông Steve Lancaster cũng cho rằng, tất cả chúng ta phải chuyển đổi duy để hiểu hơn về hoạt động rửa tiền tăng cường các kỹ năng nâng cao sự tự tin để tấn công vào loại tội phạm này. Điều này không chỉ cần thiết còn đòi hỏi các quan thực thi pháp luật trong môi trường tội phạm xuyên quốc gia phải năng lực cao trong lĩnh vực này.

Trung tướng Triệu Văn Đạt, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm cho biết: “Rửa tiền không chỉ giúp cho tội phạm che giấu được nguồn gốc của những khoản tiền bất hợp pháp còn tạo ra sở cho chúng hưởng thụ sử dụng những đồng tiền đã được tẩy rửa để phục vụ cho những hoạt động tội phạm khác”. 

Trung tướng Đạt khuyến khích các học viên chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với nhau và hãy là nhân tố tích cực cho quốc gia của mình trong công tác đấu tranh chống tội phạm có tổ chức. 

Theo Tổng lãnh sự quán Úc tại TPHCM, những học viên tốt nghiệp ARLEMP đang đạt được thành công trong môi trường thực thi pháp luật quốc tế. Nhiều người được bổ nhiệm vào những trọng trách mang tính quốc tế như Sỹ quan Liên lạc Cảnh sát tại Liên Hiệp Quốc những đội đặc nhiệm quốc tế hàng đầu khác chống tội phạm xuyên quốc gia.

Thông qua những nỗ lực hợp tác này, những học viên tốt nghiệp ARLEMP đang gặt hái những thành công trong công tác chống tội phạm nghiêm trọng tổ chức bao gồm rửa tiền, buôn người đưa người vượt biên trái phép.

Công Quang