1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

"Cảnh sát hình sự" dỏm cưỡng đoạt tài sản của gái bán dâm

(Dân trí) - Sau khi tiếp cận gái bán dâm và rủ đi “vui vẻ”, Hiệp tự xưng là cảnh sát hình sự và yêu cầu các cô gái này phải giao nộp tài sản.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) – Công an TPHCM vừa bắt giữ đối tượng Dương Ngọc Hiệp (25 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng, tạm trú huyện Nhà Bè) để điều tra về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”. Bước đầu, Hiệp khai báo đã thực hiện thành công 3 vụ xưng danh là cảnh sát hình sự để cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng Dương Ngọc Hiệp tại cơ quan công an
Đối tượng Dương Ngọc Hiệp tại cơ quan công an

Để phục vụ việc giả danh cảnh sát hình sự, đầu tháng 5 vừa qua, Hiệp ra chợ Dân Sinh (quận 1) mua một còng số 8 với giá 400 ngàn đồng. Sau đó Hiệp mượn xe gắn máy hiệu SH của một người bạn để dùng làm phương tiện gây án.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hiệp khai nhận, tối 31/5, Hiệp điều khiển xe SH lưu thông trên đường Đào Duy Từ (quận 5) thì gặp N.T.B.H. (19 tuổi, gái bán dâm) nên tiếp cận rủ đi "vui vẻ".

Trên đường đi, Hiệp rút còng số 8 ra, xưng mình là cảnh sát hình sự, yêu cầu kiểm tra. Hoảng sợ, H. bỏ chạy thì bị Hiệp đuổi theo, ép xe máy của H. vào lề, dùng điện thoại chụp hình biển số xe của H. rồi yêu cầu chạy trước còn mình chạy sau.

Đến trước Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình (quận 5), Hiệp buộc chị H. phải đưa cho hắn ĐTDĐ hiệu iPhone 6 và giấy tờ tùy thân, đồng thời yêu cầu chị H. gửi xe vào bãi xe bệnh viện.

Sau đó Hiệp chở chị H. về phòng trọ tại huyện Nhà Bè, ép chị “vui vẻ”. Đến sáng hôm sau, Hiệp chở chị H. về lại bệnh viện để chị này lấy xe. Sau đó Hiệp mang ĐTDĐ chiếm đoạt của chị H. đi cầm lấy 5 triệu đồng để tiêu xài.

Trước đó rạng sáng 24/5, khi thấy gái bán dâm tên T. đứng mời chào khách trên đường Đào Duy Từ, quận 5, Hiệp tiếp cận rủ đi “vui vẻ” và được cô này đồng ý. Sau đó T. lên xe để Hiệp chở đến một khách sạn ở quận 10.

Vừa xuống xe để vào khách sạn, chị T. thấy Hiệp có mang một còng số 8 bên hông nên lập tức bỏ chạy. Hiệp đuổi theo túm chị T. lại xưng là cảnh sát hình sự để buộc chị này lên xe chở đến một địa điểm ở quận 7. Tại đây Hiệp buộc chị T. phải giao nộp giấy tờ tùy thân và một ĐTDĐ hiệu iPhone 5.

Ngoài ra, Hiệp còn khai nhận thực hiện một vụ cưỡng đoạt khác tại huyện Bình Chánh.

Cụ thể, đêm 11/5 Hiệp có theo dõi một người đàn ông chở một cô gái mại dâm vào khách sạn tại khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Lúc này Hiệp bất ngờ gõ cửa phòng, xưng là cảnh sát hình sự để kiểm tra giấy tờ tùy thân của hai người trên.

Khi người đàn ông vừa xuất trình giấy tờ, Hiệp buộc phải giao ĐTDĐ và bắt “nộp phạt” tại chỗ số tiền 600 ngàn đồng.

Hiện công an đang mở rộng điều tra.

Đình Thảo