1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An

Cán bộ xã giao cấu với trẻ em

(Dân trí) - Biết mẹ cháu T. không ở nhà, Thái Văn Bá mò sang và thực hiện hành vi giao cấu với cháu T. Mấy tháng sau, Bá mới đến cơ quan điều tra tự thú.

Thái Văn Bá tại phiên tòa
Thái Văn Bá tại phiên tòa

Sáng ngày 18/7, trong phiên tòa phúc thẩm hình sự, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt y án 18 tháng tù giam đối với bị cáo Thái Văn Bá (SN 1969, trú tại xã Quang Thành, Yên Thành, Nghệ An), nguyên Chủ tịch Hội nông dân xã Quang Thành về tội “giao cấu với trẻ em”. Nạn nhân của Võ là cháu Nguyễn Thị Thương (SN 1996) - bạn học của con gái Bá.

Chiều ngày 15/7/2011, cháu T. sang nhà Bá chơi. Sau khi biết mẹ và em cháu T. đi làm vắng, đợi tối khuya, Thái Văn Bá mò sang nhà dâm ô và giao cấu với T. Thực hiện xong hành vi đồi bại, Bá về nhà. Sáng hôm sau, cháu T. vẫn đến nhà Bá chơi như không có chuyên gì xảy ra. Đến tháng 9, cháu T. vào Sài Gòn ở với người cậu. Phát hiện mình mắc bệnh phụ khoa, được cậu gạn hỏi, T. mới kể lại toàn bộ sự việc.

Tháng 11/2011, Thái Văn Bá đã đến cơ quan điều tra Công an huyện Yên Thành tự thú hành vi phạm tội của mình. Kết quả trưng cầu giám định pháp y cho thấy cháu T. bị rách màng trinh, viêm âm đạo.
 
Trong đơn gửi tới các cơ quan chức năng, cháu T. còn tố cáo, trong tối ngày 15/7/2011, Thái Văn Bá đã dùng chăn chẹn vào mặt mình để thực hiện hành vi giao cấu. Tuy nhiên, sự việc đã xảy ra quá lâu, cơ quan điều tra đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ điều tra nhưng không đủ căn cứ quy kết Thái Văn Bá sử dụng vũ lực để thực hiện hành vi giao cấu đối với cháu T.

Cơ quan chức năng cũng nhận định không có căn cứ chứng minh bị cáo Thái Văn Bá phạm tội hiếp dâm, việc truy tố bị cáo tội danh “giao cấu với trẻ em” là đúng người, đúng tội. Bản thân bị cáo cũng thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu. Bởi vậy TAND tỉnh Nghệ An quyết định giữ nguyên mức án 18 tháng tù giam như TAND huyện Yên Thành đã tuyên phạt trước đó.

Quang Anh