1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Cán bộ địa chính phường “ăn” tiền để “chạy” sổ đỏ

(Dân trí) - Sau khi nhận tiền của nhiều người để "lo" việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Oanh đã không tới cơ quan và rời khỏi nơi cư trú.

Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT & CV - Công an quận Thanh Xuân cho biết vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Kiều Oanh (SN 1977, trú tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa), cán bộ địa chính phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân), về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
 
Cán bộ địa chính phường “ăn” tiền để “chạy” sổ đỏ - 1
Đối tượng Nguyễn Thị Kiều Oanh.

Trước đó, đầu tháng 9, CAQ Thanh Xuân nhận được đơn trình báo của bị hại tố cáo Oanh nhận tiền làm sổ đỏ của nhiều hộ dân nhưng không làm gì. Vào cuộc xác minh, cơ quan công an đã làm rõ hành vi của Oanh.

Theo đó, với công việc là cán bộ địa chính của phường có chức năng nhận hồ sơ làm sổ đỏ của người dân phường Nhân Chính để đề xuất lên quận, Oanh đã tiếp nhận và nhận tiền của nhiều trường hợp. Trong số này có bà Trần Thị L. (ở phố Quan Nhân, phường Nhân Chính). Tháng 2/2011, bà L. đến UBND phường Nhân Chính làm thủ tục tách mảnh đất làm 3 sổ đỏ.

Tại đây, bà L. đã gặp Oanh, người trực tiếp thụ lý hồ sơ. Oanh có đề cập đến việc làm hồ sơ khó khăn và muốn làm nhanh thì phải có chi phí. Tin lời ngon ngọt của Oanh, bà L. đã 2 lần đưa tiền cho Oanh với tổng số tiền hơn 100 triệu đồng.

Một trường hợp khác, ông Nguyễn Văn S. (trú tại phố Quan Nhân) sau khi nộp hồ sơ làm sổ đỏ vào UBND phường cũng được Oanh tư vấn. Không nghi ngờ, ông S. cũng đã đưa cho Oanh 20 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền của nhiều người để chi tiêu cho sinh hoạt cá nhân, lo sợ mọi người đến tìm, từ tháng 8, Oanh đã không tới cơ quan và rời khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, CAQ Thanh Xuân đã bắt được Oanh.

Hiện CAQ Thanh Xuân đang tiếp tục điều tra mở rộng.

Tiến Nguyên