1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Gia Lai

Cán bộ địa chính bị người làm thuê đâm chết vì… gây ồn

(Dân trí) - Thấy anh Đức đang cãi nhau với em họ trong lúc ngồi nhậu, khiến mình không ngủ được, Sơng đã nổi cơn thịnh nộ, vác dao đâm chết anh Đức.

Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa bàn giao đối tượng Rah Mah Sơng (25 tuổi, trú tại xã Ia Blang, Chư Sê) cho Công an tỉnh Gia Lai để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, lời khai để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng này về hành vi “giết người”.
 
Trước đó, vào tối ngày 22/4, trong lúc ở căn chòi rẫy của mình để trông tài sản, anh Lê Bảng Đức (32 tuổi, trú tại thôn Plei Ơi, xã Chư A Thai, Phú Thiện - hiện đang là cán bộ địa chính xã Ia Sol, Phú Thiện) rủ 2 người em họ là Nguyễn Văn Đức (22 tuổi, trú thôn Plei Ơi), Phạm Văn Hào (22 tuổi, quê Hòa Bình) và Rah Mah Sơng - người làm rẫy thuê cho anh Đức ngồi nhậu.
 
Khi cuộc nhậu kết thúc, Sơng sang phòng bên cạnh ngủ cùng vợ và 3 con nhỏ. Anh Bảng Đức và Hào xuất hiện mâu thuẫn nên lớn tiếng cải nhau, khiến Sơng không thể ngủ được. Thấy vậy, Sơng liền quát lớn “Hãy để yên cho người ta ngủ”.
 
Tiếp đến, Sơng với cây rìu đập phá đồ đạc trong căn chòi. Nghe tiếng ồn, anh Đức chạy vào căn ngăn thì liền bị Sơng dùng rìu chém thẳng vào mặt, nhưng anh Đức tránh được.
 
Không ngăn được cơn thú tính của Sơng, 3 anh em anh Đức liền kéo nhau bỏ chạy ra ngoài sân. Sơng liền đuổi theo, cầm con dao dùng để vót tre hàng ngày ra chỗ anh Đức đang đứng đâm một nhát xuyên qua cổ anh Đức, khiến anh nằm bất động ngay giữa sân.
 
Gây án xong, Sơng liền đưa vợ con mình bỏ trốn. Sau một thời gian lẩn trốn, biết không thể thoát được tội nên y đã đến Công an huyện Chư Sê để tự thú.
 
Thiên Thư