1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi:

“Cán bộ cầu đường” lừa đảo chạy việc

(Dân trí) - Tự xưng là cán bộ giám sát cầu đường, có nhiều mối quan hệ, tên Kiều nhận xin việc cho nhiều người dân đang cần việc, buộc nạn nhân đưa tiền để "lót tay" nhưng chờ mãi không thấy việc đâu.

Đối tượng Trịnh Ngọc Kiều
Đối tượng Trịnh Ngọc Kiều
 
Sau khi thực hiện nhiều phi vụ lừa người xin việc, đối tượng Trịnh Ngọc Kiều (tự xưng là Dũng, SN 1980, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) tiếp tục lừa gia đình ông Nguyễn Tấn Nhị (xã Tịnh Bắc, huyện Sơn Tịnh) nhận lời xin việc cho con ông Nhị vào một công ty lớn ở tỉnh Quảng Ngãi.

Qua nhiều lần vòi vĩnh, gia đình ông Nhị đã đưa khoảng 30 triệu đồng nhưng con ông Nhị vẫn chưa thấy động tĩnh. Đến lần thứ 5, tên Kiều tiếp tục yêu cầu ông Nhị chi thêm 5 triệu đồng nữa để chạy việc. Quá bức xúc, ông Nhị trình báo sự việc với cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi.

Quá trình điều tra và phối hợp, trong lần tên Kiều hẹn ông Nhị đến quán cà phê YaLy 1 (thuộc P.Lê Hồng Long, TP.Quảng Ngãi) để nhận tiền. Khi ông Nhị đưa tiền cho đối tượng, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ập đến bắt quả tang.
 
Tang vật thu được
Tang vật thu được

Tại hiện trường, cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét đối tượng, tạm giữ 2 triệu đồng cùng nhiều phương tiện khác. Tính từ tháng 2/2012, tên Kiều đã chiếm đoạt tài sản của gia đình ông Nhị tổng số tiền 34 triệu đồng.

Không chỉ riêng trường hợp gia đình ông Nguyễn Tấn Nhị, mà một số người dân "nhẹ dạ cả tin" lời kẻ lừa đảo, tự xưng danh phận để nhận xin việc giúp gia đình. Với chiêu bài cần tiền để quan hệ, hoặc "lót tay" các phòng ban,... tên Kiều đã chiếm đoạt của người dân hơn 10 triệu đồng.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra mở rộng.

                                                                                               Hồng Long