Thái Bình:

"Cấm cửa" mua bán, vận chuyển cát lậu

(Dân trí) - Trước tình trạng cát tặc ngang nhiên hoành hành trên sông Luộc đoạn qua địa phận huyện Hưng Hà - Thái Bình, Phòng Cảnh sát đường thuỷ - Công an tỉnh Thái Bình đã kiểm tra xử phạt và đề nghị cơ quan chức năng cấm các đơn vị, cá nhân mua cát lậu.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Xuân Cẩn - Trưởng phòng Cảnh sát đường thuỷ (PC68), Công an tỉnh Thái Bình - cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin cát tặc sử dụng các phương tiện không biển hiệu, không số để khai thác, hút cát trái phép trên đoạn sông Luộc thuộc địa phận xã Điệp Nông - Hưng Hà - Thái Bình, lãnh đạo PC68 đã chỉ đạo cán bộ trực tiếp xuống hiện trường để kiểm tra và lập biên bản xử phạt đối với những đối tượng liên quan.

 

Theo ông Cẩn, tình trạng cát tặc cách đây gần 2 tháng đã rầm rộ trên các dòng sông thuộc sự quản lý của phòng PC68. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã thực hiện nhiều phương án đấu tranh với những đối tượng này. Chỉ tính từ tháng 6/2011 đến tháng 4/2012, PC68 đã tiến hành bắt giữ 132 tàu khai thác cát trái phép, thu giữ các phương tiện hành nghề, xử phạt số tiền trên 500 triệu đồng.


Cấm cửa mua bán, vận chuyển cát lậu
Ông Nguyễn Xuân Cẩn: " Có tình trạng "cát tặc" là do các nhà thầu trên địa bàn huyện Hưng Hà có nhu cầu mua cát để làm đường...".

Hiện địa bàn tỉnh Thái Bình có khoảng 200 km đường sông, gồm cả sông Hồng, sông Trà Lý, sông Luộc... Riêng tuyến sông Luộc là tuyến chưa được sự đồng ý khai thác cát cơ quan có thẩm quyền cấp phép thì từ đầu năm nay, khi có dấu hiệu nổi lên của cát tặc. Phòng PC68 đã tiến hành xử lý 43 phương tiện và xử phạt 63 triệu đồng từ hoạt động khai hút cát trái phép.

 

Lãnh đạo phòng PC 68 nhận định, những đối tượng “cát tặc”  trên sông Luộc rất tinh quái. Chúng thường lợi dụng đêm tối hoặc sáng sớm để đưa tàu hút vào mép bờ gần sát ruộng canh tác của nông dân xã Điệp Nông để ăn cắp tài nguyên cát.

Cũng theo phân tích của Phòng PC68, nguyên nhân của tình trạng hút cát trái phép trên sông Luộc thời gian qua là do nhu cầu mua cát số lượng lớn của nhà thầu thi công tuyến đường Thái Hà đi qua địa phận huyện Hưng Hà.

 

Ông Cẩn cho biết thêm, khi tiếp nhận việc đất canh tác người dân bị sạt lở, lãnh đạp Phòng PC68 đã trực tiếp chỉ đạo cán bộ đến tận nơi xảy ra sự việc để tiến hành xử phạt; yêu cầu các chủ bến ký cam kết chỉ mua cát có nguồn gốc, không mua cát của đối tượng hút cát trái phép.

 

Lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa bãi cát khoảng hơn 30.000 khối cát của một doanh nghiệp tại xã Điệp Nông để điều tra, làm rõ nguồn gốc, hóa đơn chứng từ mua bán nguồn cát lớn này.


Cấm cửa mua bán, vận chuyển cát lậu
Ruộng canh tác nông dân đoạn ven bờ sông xã Điệp Nông (Hưng Hà - Thái Bình) bị sạt lở do cát tặc.

Trước tình hình “cát tặc” hoành hành tại sông Luộc đoạn qua xã Điệp Nông, ông Phạm Văn Ca - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho biết, UBND tỉnh Thái Bình vừa quyết định đình chỉ các hoạt động liên quan đến việc khai thác, vận chuyển và sử dụng bến bãi trái phép tại xã Điệp Nông, đồng thời chỉ đạo Sở NN&PTNT, Sở TN-MT và Công an Môi trường tỉnh Thái Bình nhanh chóng vào cuộc xác minh làm rõ nguyên nhân gây sạt lở ảnh hưởng đến đất canh tác của nông dân và tiến hành điều tra các đối tượng “cát tặc” sử dụng phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Luộc để xử lý theo quy định pháp luật.

 

Quốc Đô - Anh Thế