1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Buôn ma túy, trốn sang Trung Quốc vẫn không thoát

(Dân trí) - Bị truy nã tại Việt Nam, Dung trốn sang Trung Quốc hòng thoát thân nhưng bị công an Trung Quốc bắt giữ, bàn giao cho lực lượng Interpol Việt Nam và Công an Việt Nam.

Theo thông tin từ công an tỉnh Lào Cai: Hiện đối tượng Lê Thị Kim Dung (sinh năm 1970, có hộ khẩu thường trú tại thôn Đại Phú 2, xã Phi Mô, huyện Lạng Giang tỉnh Bắc Giang) đang bị cơ quan công an việt Nam tạm giữ theo quy định của pháp luật để phục vụ công tác điều tra làm rõ hơn hành vi buôn bán trái phép chất ma tuý.
 
Buôn ma túy, trốn sang Trung Quốc vẫn không thoát
Công an Trung Quốc áp giải đối tượng Lê Thị Kim Dung ra cửa khẩu Lào Cai – Hà Khẩu bàn giao cho công an Việt Nam ngày 27/3/2012. Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
 
Khoảng 17h ngày 4/11/2006 đối tượng Lê Thị Kim dung cùng người bạn là Vương Kim Nhung đã được một phụ nữ không quen biết hỏi mua ma tuý và sau đó Dung cùng Nhung đã đồng ý bán cho người phụ nữ kể trên 3 cây hê rô in với giá gần 14 triệu đồng. Đến 15h ngày hôm sau (5/11/2006) khi Dung và Nhung đang giao 3 cây hê rô in cho người phụ nữ đặt hàng kể trên thì ở khu vực gần đầu cầu Trung Hoà, quận Cầu Giấy (Hà Nội) thì bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma tuý tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý.
 
Căn cứ vào hồ sơ vụ án, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Lê Thị Kim Dung nhưng ngày 20/11/2006 dung đã bỏ trốn. Ngày 30/1/2007 cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà Nội đã ra quyết định truy nã số 04 đối với Lê Thị Kim Dung về hành vi buôn bán trái phép chất ma tuý.
 
Quá trình điều tra truy bắt đối tượng Lê Thị Kim Dung, cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện dung đang lẩn trốn tại tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) giáp ranh với 1 số tỉnh phía Bắc của Việt Nam, vì thế công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với lực lượng Interpol Việt Nam đề nghị công an Trung Quốc tổ chức truy bắt được đối tượng Lê Thị Kim Dung đang lẩn trốn ở một địa bàn tỉnh Vân Nam (Trung Quốc).

Phạm Ngọc Bằng