1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bực tức vì bị quậy phá, chủ quán cà phê giết người

(Dân trí) - Phú đi cai nghiện về, thường xuyên qua quán cà phê của Hòa quậy phá. Trong 1 lần Phú đến quán của Hòa quậy, Phú đem theo cây sắt và thách Hòa đánh nhau. Nghe nhân viên quán báo lại, Hòa mang theo cây kiếm chạy đến quán và đâm chết Phú.

Ngày 11/4, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo Võ Thanh Hòa (sinh năm 1975 tại TPHCM) từ 18 năm tù xuống 17 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Hòa được giảm nhẹ hình phạt
Bị cáo Hòa được giảm nhẹ hình phạt

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Phú là đối tượng cai nghiện được hồi gia vào tháng 3/2015. Công an phường Bình Trị Đông A (quận Bình Tân, TPHCM) nhiều lần mời lên để giáo dục nhưng Phú né tránh, không lên trình diện. Từ đây, Phú hiểu lầm Hòa là người báo tin cho công an nên thường đến tìm Hòa gây sự đánh nhau. Vào khoảng 18h ngày 27/11/2015, nhân viên quán cà phê của Hòa gọi điện báo việc Phú đang cầm cây sắt đứng trước cửa quán gây sự, không cho khách vào quán và thách thức Hòa ra đánh nhau. Nghe vậy, Hòa đem theo 1 thanh kiếm đi đến quán cà phê gặp Phú. Lúc gặp, Hòa rút kiếm ra đâm trúng ngực Phú làm Phú té xuống đất. Thấy máu chảy nhiều, Hòa hoảng sợ, bỏ chạy đến quán cà phê kêu người đưa Phú đi cấp cứu nhưng Phú đã chết. Sau khi gây án, Hòa đến Công an phường Bình Trị Đông A đầu thú.

HĐXX nhận định gia đình bị cáo có công với cách mạng, bị cáo có nhân thân tốt chưa có tiền án tiền sự, phía bị hại có một phần lỗi. Vì vậy, HĐXX quyết định chấp nhận kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hòa 17 năm tù.

Xuân Duy