1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Ninh:

Bộ Công an tuyên dương chuyên án triệt phá sới bạc "khủng" nhất miền Bắc

(Dân trí) - Bộ trưởng Bộ Công an vừa ra quyết định khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc phá chuyên án 1212B, triệt phá ổ nhóm đánh bạc và tổ chức đánh bạc "khủng" nhất miền Bắc tại Bắc Ninh.

Ngày 4/12, Trung tướng Phạm Quý Ngọ - Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an trao thư khen và quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an cho các đơn vị, cá nhân có thành tích xuất sắc phá chuyên án 1212B, triệt phá ổ nhóm đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại khu vực Chùa Dận, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh; đồng thời chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ khẩn trương điều tra mở rộng, hoàn chỉnh hồ sơ vụ án. Nhiều bí mật tại sới bạc “khủng” này đã được hé lộ.

Tại buổi họp, Đại tá Hồ Sỹ Tiến (Cục trưởng C45 - Bộ Công an) cho biết: Khi bước vào cuộc triệt phá tổ chức này, Cơ quan điều tra với sự chỉ đạo của Tổng cục cảnh sát phòng chống tội phạm (TC VI) đã phải huy động đến trinh sát nội tuyến và đặc tình liên tục đeo bám suốt thời gian dài.

Bộ Công an tuyên dương chuyên án triệt phá sới bạc khủng nhất miền Bắc
Trung tướng Phạm Quý Ngọ - Thứ trưởng Bộ Công an tuyên dương các đơn vị tham gia triệt phá sới bạc "khủng".

Trưa 29/11, Ban chuyên án đã phải huy động Cục C45 và 6 cơ quan khác của bộ công an cùng lực lượng tại địa phương đột kích nhà nghỉ Tuấn Sơn và bắt giữ 104 đối tượng ngay tại trận.

Đại tá Hồ Sỹ Tiến cho biết, hiện nay, hơn trăm đối tượng bị bắt vẫn đang bị giữ, chưa đối tượng nào được thả. Cơ quan điều tra vẫn đang tích cực phân loại để củng cố hồ sơ để khởi tố bị can.

Đặc biệt, trong quá trình khám xét hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ được một số vật dụng tinh vi cùng nam châm là những đồ nghề chuyên dùng để hành nghề bạc bịp. Các con bạc ôm tiền tỉ đến sới để sát phạt nhau mà không hề hay biết về những đồ nghề bạc bịp này.

Theo tài liệu của cơ quan công an, nhà cái cầm đầu sòng bạc đến nay xác định được 2 đối tượng gồm Dương Anh Đức (SN 1964), ở phố Xuân Đài, phường Đình Bảng - TX Từ Sơn (Bắc Ninh) đã có 1 tiền án thường gọi là Đức “vẩu” và Khuất Thị Hương (SN 1965), ở chùa Dận, Đình Bảng - TX. Từ Sơn (Bắc Ninh).

Chủ chứa sòng bạc là chủ nhà nghỉ Tuấn Sơn tên Nguyễn Thạc Sơn (SN 1985) và Nguyễn Thị Thương (SN 1973).

Thủ đoạn của Đức "vẩu" cùng các đối tượng tổ chức là khi con bạc vào chơi, đầu tiên sẽ để cho họ thắng. Khi các con bạc đã say máu thì các đối tượng bắt đầu tung chiêu cơ bạc bịp. Cho nên, hầu như không có con bạc nào vào đây có thể thắng lớn mà ra về.

Về  trách nhiệm của Công an tỉnh Bắc Ninh khi để sòng bạc này tồn tại trong một thời gian dài, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ cho biết: Với lực lượng đánh bạc được tổ chức đông và phức tạp như thế này cho nên phải có sự phối hợp của Bộ vì Công an địa phương chưa đủ sức để giải quyết được. Trong vấn đề này, chúng tôi không đanh giá là Công an địa phương có bảo kê. Tuy nhiên, thời gian tới, nếu địa phương nào tiếp tục để xảy ra tình trạng trên, lãnh đạo Bộ công an sẽ có ý kiến.

Các đơn vị tham gia phá án nhận thư khen và thưởng nóng của Bộ trưởng Bộ Công an.
Các đơn vị tham gia phá án nhận thư khen và thưởng "nóng" của Bộ trưởng Bộ Công an.

Trước đó, từ một nguồn tin mật của quần chúng nhân dân, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội thuộc Bộ Công an đã lập tức lập kế hoạch tác chiến phối hợp cùng công an tỉnh Bắc Ninh bí mật xác lập một chuyên án khẩn đột kích sới bạc “khủng” do đối tượng tên Đức “Vẩu” tổ chức.

Chỉ sau 2 giờ tiếp nhận thông tin lực lượng cảnh sát đã triển khai đội hình. 150 cảnh sát cơ động được trang bị vũ khí, áo giáp... được huy động cùng 50 cán bộ cục C45 ập vào sới bạc.

Nhà nghỉ Tuấn Sơn được bố trí theo kiểu “nội bất xuất ngoại bất nhập”. Hơn nữa, trong ngoài đều được canh phòng rất cẩn mật. Sau khi chớp thời cơ, lực lượng chức năng ập vào đã bắt quả tang hơn 100 con bạc đang sát phạt nhau bằng hình thức xóc đĩa ở tầng 3. Nhiều con bạc định tháo chạy nhưng đều đã bị khống chế.

Thủ đoạn của sới bạc hoạt động rất chuyên nghiệp. Con bạc được phục vụ đưa đón, ăn uống ngủ nghỉ khép kín. Mỗi lần con bạc “nhập sới” phải nộp tiền hồ là 500 đến 1 triệu đồng.

Các con bạc đến từ Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội, Bắc Giang... được tập kết ở bãi để xe gần Đền Đô, sau đó được đưa lên xe ô tô đưa đi các sới để sát phạt nhau mà cũng không biết mình sẽ được đưa đến đâu để đánh bạc. Các địa điểm đánh bạc cũng được thay đôi liên tục nhằm che mắt cơ quan chức năng.

Được biết, sới bạc của Đức “vẩu” mở từ năm 1992, ban đầu chỉ là sới bạc bé, sau đó dần phát triển quy mô như hiện nay. 

Do ngày 29/11, trời lạnh, Đức “vẩu” đổi ý, lùa các “con bạc” lên tầng tư của nhà nghỉ Tuấn Sơn để sát phạt nhau. Cũng vì vậy, sau khi khống chế những kẻ cảnh giới, phá cửa kính, ập vào tầng tư, cơ quan điều tra đã dễ dàng bắt gọn các “con bạc”, không để cho chúng có cơ hội chạy thoát.

Để đột kích được xới bạc “khủng” này, lực lượng công an đã phải ngụy trang là xe cưới, dán chữ song Hỷ, ém gần địa điểm các con bạc đang sát phạt nhau, chờ lệnh xuất phát. 

Anh Thế