1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Bị phát hiện chở gỗ huê, lái xe taxi bỏ trốn

(Dân trí) - Chiều 23/5, tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một chiếc xe taxi chở gần 100 kg gỗ huê trái phép. Điều đáng nói, khi bị lực lượng chức năng ra hiệu dừng xe kiểm tra, lái xe còn cố tình phóng xe bỏ chạy.

Trước đó, vào lúc 0h45' rạng sáng ngày 23/5, tổ tuần tra thuộc Đội tuần tra kiểm soát số 8, Phòng cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Bình đóng chốt kiểm soát tại km 998 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.
 
Khi phát hiện xe Taxi Mai Linh mang biển kiểm sát (BKS) 73L - 7303 do Trần Hoàng Hà (SN 1979, trú tại phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới) điều khiển, chạy theo hướng Nam - Bắc, có nhiều dấu hiệu nghi vấn, tổ tuần tra đã ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Khi thấy tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe, lái xe đã không chấp hành hiệu lệnh và còn quay xe chạy trốn, lực lượng CSGT đã rượt đuổi hơn 10 km mới bắt giữ được xe vi phạm.

Xe Ta xi chở gỗ huê bị lực lượng CSGT bắt giữ
Xe Ta xi chở gỗ huê bị lực lượng CSGT bắt giữ

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện trên xe vận chuyển 97kg gỗ huê không rõ nguồn gốc, được đựng trong 7 bao tải. Theo khai nhận của lái xe, chủ lô hàng nói trên là Hoàng Văn Quế (SN 1978, ở thôn Thanh Hưng, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch). Toàn bộ số gỗ này vừa được khai thác ở khu vực biên giới Việt – Lào và trên đường đưa về huyện Bố Trạch để tiêu thụ thì bị lực lượng CSGT bắt giữ. 

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và bàn giao cho Đội kiểm lâm cơ động số 1 thuộc Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình tiếp tục điều tra, xử lý.

Đức Tài