1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Bị dọa chém, trai bản dùng súng tự chế bắn đối thủ

(Dân trí) - Mâu thuẫn trong khi chơi bi-a, Kha Nam Cả đòi tìm dao để chém Nga. Nga về nhà lấy súng kíp thách thức Cả. Sau vài lời qua lại, thách thức nhau, Nga dương súng hướng vào Cả bóp cò.

Lương Văn Nga tại phiên tòa.
Lương Văn Nga tại phiên tòa.

Sáng ngày 24/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với Lương Văn Nga (SN 1988, trú tại xã Ngọc Lâm, Thanh Chương, Nghệ An).

Chiều tối ngày 9/11/2014, Lương Văn Nga cùng một số người bạn đi đánh bi-a thì gặp Kha Nam Cả và Lô Văn Thái. Giữa Nga và Thái xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ nhau nhưng được can ngăn nên ai về nhà nấy.

Đến khoảng 21h cùng ngày, Nga và đám bạn của mình đến nhà Kha Nam Cả uống rượu. Trong khi uống rượu, Nga nói “bây lúc nãy đánh bi-a rứa là sai”. Nghe nói vậy, Lô Văn Thái cầm cổ áo, đè Nga xuống nền nhà. Thấy Nga và Thái vật nhau, Kha Nam Cả sai vợ xuống bếp “lấy dao để anh chém chú Ngà”. Vợ không lấy dao cho nên Cả tự đi lấy ống tuýp sắt để đánh nhưng được những người có mặt ở đó can ngăn và tước ống tuýp.

Nga bỏ về nhà, lấy một khẩu súng kíp đến trước cổng nhà Cả rồi thách thức “ngon ra đây mà chém”. Cả lấy một khúc củi chạy ra, đánh vào người Nga nhưng không trúng. Nga dùng khẩu súng kíp đánh lại nhưng Cả né được. Nga cầm súng nhắm vào người Cả bóp cò khiến Cả bị thương ở vai. Kết quả giám định thương tật đối với Kha Nam Cả là 7%, Lương Văn Nga bị truy tố tội danh “giết người”.

Tại phiên tòa, Lương Văn Nga thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của minh. Nga cho rằng mình chỉ bắn dọa Cả chứ không có ý định tước đoạt mạng sống của nạn nhân. Kha Nam Cả cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt đối với Nga.

Nhận thấy hành vi của Nga là gây nguy hiểm cho tính mạng người khác, tuy nhiên trong quá trình điều tra, xét xử, bị cáo đã khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối lỗi, nhận thức pháp luật của bị cáo hạn chế, sau khi sự việc xảy ra đã bàn bạc, thỏa thuận bồi thường cho bị hại, phía bị hại cũng có đơn xin giảm án nên HĐXX tuyên phạt Lương Văn Nga 4 năm tù giam.

Hoàng Lam