1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bị đâm chết vì nghi ngờ bạn nhậu lấy điện thoại

(Dân trí) - Hai nhóm bạn của Mừng và Duy cùng nhậu chung với nhau. Đang nhậu, Mừng nói mình bị mất điện thoại và nghi ngờ nhóm Duy lấy. Từ đó, hai nhóm lao vào đánh nhau khiến Mừng tử vong.

Ngày 31/12, TAND TPHCM đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Quốc Duy (sinh năm 1997 tại TPHCM) 13 năm tù về tội giết người, Nguyễn Hữu Hoàng (sinh năm 1990 tại TPHCM) 7 năm tù, Nguyễn Văn Được (sinh năm 1995 tại TPHCM) 6 năm tù cùng tội “cố ý gây thương tích” và bị cáo Nguyễn Văn Tình (sinh năm 1995 tại TPHCM) 3 tháng 6 ngày tù (bằng thời gian tạm giam) về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án.
Các bị cáo nghe tòa tuyên án.

Theo cáo trạng, vụ án xảy ra vào khoảng 23h ngày 25/10/2014 tại quán “Bình Mỹ Quán” (đường Võ Văn Bích, ấp 8, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi, TPHCM). Trong lúc nhóm Nguyễn Quốc Duy và nhóm Nguyễn Văn Mừng đang uống bia chung với nhau tại đây thì Mừng bảo mất điện thoại và nghi ngờ nhóm Duy lấy.

Thấy vậy, Được (bạn với Duy) bực tức đứng dậy cầm 2 tay 2 chai bia thủy tinh, hỏi Mừng: “mày muốn gì?”. Núi (bạn của Mừng) đứng dậy can ngăn thì bị Hoàng đánh vào đầu gây thương tích 16%. Thấy Núi bị đánh, Tình đến can ngăn cũng bị Hoàng đánh gây thương tích 16 %.

Thấy vậy, cả hai nhóm lao vào đánh nhau. Duy lấy con dao xếp đâm một nhát trúng vào phần bụng Mừng. Sau khi gây án, nhóm Duy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Mừng, Núi và Tình được đưa đi cấp cứu. Đến 1h ngày 26/10/2014, Mừng chết do sốc máu không phục hồi được. Sáng cùng ngày thì Nguyễn Quốc Duy, Nguyễn Hữu Hoàng, Nguyễn Văn Được, Trần Văn Tình bị công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Xuân Duy