1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Cần Thơ:

Bị bạn lừa lấy xe vì để giấy tờ trong... cốp

(Dân trí)- Lợi dụng sự tin tưởng của bạn bè, Sơn cùng đồng bọn lên kế hoạch chiếm đoạt xe gắn máy của bạn.

Sáng 22/5, TAND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) tiến hành xét xử Trần Hoàng Sơn (SN 1986, ngụ xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Khoảng 12h ngày 21/4/2010, Sơn chạy xe mô tô chở Nguyễn Thanh Đắc và Đặng Thị Ngọc Phương đến khu vực bãi cát (phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) uống cà phê. Cả 3 đang uống nước thì anh Thạch The (bạn trai của Phương) chạy xe gắn máy đến chở Phương đi.
 
Khi anh The chở Phương đi khoảng một tiếng đồng hồ thì Sơn và Đắc điện thoại kêu Phương quay lại quán nước. Phương mượn xe anh The quay lại quán thì Đắc hỏi mượn xe đi công việc và kiểm tra bên trong cốp xe có giấy tờ nên báo cho Sơn biết.
 
Sau đó, Đắc quay lại chở Phương đến hẻm 50, đường Châu Văn Liêm (phường An Lạc) thì kêu Phương xuống xe tìm Sơn. Tin lời, Phương xuống xe vào trong hẻm tìm Sơn. Đắc liền lấy xe bỏ trốn và cùng Sơn đem xe đến tiệm cầm đồ, cầm được 10 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.

Ngày 27/4/2010, Phương đến Công an phường An Lạc trình báo sự việc. CQĐT Công an quận Ninh Kiều đã tiến hành điều tra làm rõ hành vi phạm tội và bắt tạm giam đối với Đắc. Đến ngày 28/12/2010, TAND quận Ninh Kiều tuyên phạt Nguyễn Thanh Đắc 2 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt  tài sản”.

Sau khi phạm tội, Sơn bỏ trốn khỏi địa phương. CQĐT ra quyết định truy nã Sơn. Ngày 3/5/2011, Sơn đến Công an huyện Châu Thành (Sóc Trăng) đầu thú và khai nhận hành vi trộm cắp tài sản tại huyện Châu Thành và hành vi lừa đảo ở quận Ninh Kiều.

Ngày 22/8/2011, TAND huyện Châu Thành (tỉnh Sóc Trăng) xử phạt Sơn 1 năm 3 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”. Vừa chấp hành án xong thì Sơn lại tiếp tục bị TAND quận Ninh Kiều đưa ra xét xử. Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND quận Ninh Kiều tuyên phạt Trần Hoàng Sơn 2 năm tù giam về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị bạn lừa lấy xe vì để giấy tờ trong... cốp
Nguyễn Văn Hậu và Trang Hoàng Nam bị dẫn giải về trại giam sau phiên tòa

Cùng ngày, TAND quận Ninh Kiều đưa ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Hậu (SN 1990, ngụ xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) 2 năm 6 tháng tù và Trang Hoàng Nam (SN 1992, ngụ xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) 2 năm tù, cùng về tội “cướp giật tài sản”.

Khoảng 1h45 phút ngày 22/12/2011, Hậu chở Nam đi qua các tuyến đường trên địa bàn quận Ninh Kiều để tìm tài sản cướp giật. Khi đến một quán cà phê trên đường Nguyễn Văn Cừ nối dài (phường An Khánh), Hậu đậu xe bên ngoài quán và nổ máy chờ, còn Nam đi vào trong quán mua thuốc hút.

Lúc này, Nam thấy anh Nguyễn Tuấn Kiệt đang ngồi uống nước, xem đá bóng, trên bàn có một máy tính xách tay nên đến hỏi mượn bật lửa với ý định cướp tài sản. Anh Kiệt thấy nghi ngờ hành vi của Nam nên tỏ ra cảnh giác và nói không có bật lửa. Nam liền đi vào bên trong quán mồi thuốc hút và quay trở ra, đi ngang bàn anh Kiệt giật lấy máy tính rồi chạy ra chỗ Hậu đang chờ thì bị anh Kiệt và các nhân viên trong quán chạy theo bắt giữ.

Thấy Nam bị bắt, Hậu điều khiển xe bỏ chạy được một đoạn thì bị lực lượng chức năng trên đường tuần tra bắt giữ.

                                                                                    Huỳnh Hải – Nhã Lệ