1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Bắt vụ sản xuất ma túy đá lớn

(Dân trí) - Một vụ được cho là sản xuất ma túy đá lớn nhất tại TP Vinh vừa được CA tỉnh Nghệ An và CA TP Vinh phá vào lúc 13 giờ ngày 30/3,tại hai căn hộ ở khu chung cư Quang Trung.

Theo đó, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 47) Công an Nghệ An phối hợp Công an TP.Vinh đã tiến hành đột nhập tại hai căn hộ ở khu chung cư B3, phường Quang Trung, lực lượng công an bắt giữ đối tượng Lê Thanh Hải (SN 1971) và người tình Tăng Thị Lan Phương (SN 1974) cùng ông Tăng Ngọc Nuôi (bố của Lan Phương).

Cùng thời điểm trên, một mũi công tác tiến hành bao vây ngôi nhà trên đường Văn Đức Giai, phường Hưng Bình cùng ngôi nhà ở khối 12 Quang Trung và ở phường Vinh Tân. Tại đây, cảnh sát bắt giữ vợ chồng ông Lê Thanh Minh - Nguyễn Thị Nga, bố mẹ của Lê Thanh Hải.

Các đối tượng bị bắt gồm: Lê Thanh Hải (41 tuổi, trú tại số nhà 98 đường Văn Đức Giai, Quang Trung, TP.Vinh); Tăng Thị Lan Phương (38 tuổi, Quang Trung, TP.Vinh); Tăng Ngọc Nuôi (bố Phương) trú tại phòng 113, 114 nhà B3 chung cư Quang Trung; Lê Thanh Minh và Nguyễn Thị Nga (bố mẹ Hải) trú tại nhà 1, ngõ 1, đường Nguyễn Cảnh Chân, khối 12, Quang Trung, TP.Vinh.

Khám xét các ngôi nhà trên, lực lượng công an thu giữ một số lượng lớn hóa chất, hàng chục can nhựa, thuốc tân dược và máy móc, thiết bị dùng để điều chế, sản xuất ma túy đá.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ.
Bắt vụ sản xuất ma túy đá lớn - 1
Đối tượng Lê Thanh Hải.
 
Bắt vụ sản xuất ma túy đá lớn - 2
Tăng Thị Lan Phương viết tường trình tại cơ quan điều tra.
 
Bắt vụ sản xuất ma túy đá lớn - 3
Ông Tăng Ngọc Nuôi tại cơ quan điều tra.
 
Bắt vụ sản xuất ma túy đá lớn - 4
Ông Lê Thanh Minh.
 
Bắt vụ sản xuất ma túy đá lớn - 5
Bà Nguyễn Thị Nga.
 
Bắt vụ sản xuất ma túy đá lớn - 6
Tang vật liên quan dùng để sản xuất ma túy đá.
 
Bắt vụ sản xuất ma túy đá lớn - 7
Hàng ngàn người dân thành phố Vinh kéo đến xem.
 

Nguyễn Duy