1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Bắt tạm giam Facebooker "Diệt giặc nội xâm" Trần Minh Lợi

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt tạm giam và đang khám xét nhà của ông Trần Minh Lợi, một Facebooker nổi tiếng ở Tây Nguyên.

Chiều 1/12, nguồn tin của báo Dân trí cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam ông Trần Minh Lợi (55 tuổi, ngụ xã Ea B'hốk, huyện Cư Kuin).

Bắt tạm giam Facebooker Diệt giặc nội xâm Trần Minh Lợi - 1

Cơ quan công an khám xét nhà riêng ông Trần Minh Lợi (Ảnh: Uy Nguyễn).

Cơ quan công an đang tiến hành khám xét nhà cũng là nơi làm việc của ông Trần Minh Lợi tại thôn 4, xã Ea B'hốk, huyện Cư Kuin.

Về hành vi dẫn đến việc ông Trần Minh Lợi bị khởi tố, nguồn tin cho biết sẽ cung cấp đầy đủ cho báo chí sau.

Được biết, ông Lợi có mở Công ty TNHH DV Tư vấn Trần Minh Lợi tại nhà, nhận tư vấn luật cho nhiều người dân có nhu cầu. Ông này khá nổi tiếng trên mạng xã hội với trang Facebook "Diệt giặc nội xâm".

Bắt tạm giam Facebooker Diệt giặc nội xâm Trần Minh Lợi - 2

Ông Trần Minh Lợi nổi tiếng với trang Facebook "Diệt giặc nội xâm" (Ảnh: Trương Nguyễn).

Trước đó, vào năm 2016, ông Trần Minh Lợi từng bị khởi tố về tội Đưa hối lộ. Cụ thể, ngày 15/1/2016, Công an huyện Đắk Mil bắt quả tang 6 đối tượng đang đánh bạc.

Sau đó, người nhà của các con bạc liên hệ với Trung úy Lãnh Thanh Bình (cán bộ trinh sát Công an huyện Đắk Mil) để "chạy" được tại ngoại và được Bình hướng dẫn làm đơn xin bảo lãnh.

Tiếp đó, người nhà các con bạc liên hệ ông Trần Minh Lợi và được ông Lợi hướng dẫn đưa tiền cho Trung úy Bình và ghi âm, ghi hình.

Sau khi đưa cho Trung úy Bình 60 triệu đồng, người nhà con bạc tập hợp chứng cứ đưa cho ông Lợi để tố cáo Trung úy Bình nhận hối lộ.

Biết ông Lợi đang nắm giữ bằng chứng, Trung úy Bình "xin" ông bỏ qua nhưng ông Lợi từ chối. Ông Lợi dùng những file ghi âm, ghi hình để thúc ép Trung úy Bình trả lại tiền cho người nhà các con bạc và tác động đến điều tra viên để các con bạc được tại ngoại.

Trước sự việc, Trung úy Bình đã báo cáo việc bản thân đã nhận 60 triệu đồng của gia đình các con bạc đến Công an huyện Đắk Mil. Với vụ việc này, ông Lợi với vai trò là người hướng dẫn người dân đưa tiền cho cán bộ công an rồi quay phim, ghi âm.

Có bằng chứng này, ông Lợi không báo cơ quan chức năng ngay mà yêu cầu cán bộ công an tác động cho các con bạc được tại ngoại. Ông Lợi bị khởi tố do đồng phạm về tội Đưa hối lộ với người nhà con bạc.

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, cơ quan chức năng còn chứng minh được khoảng tháng 4/2014, do muốn vay vốn với lãi suất thấp nên ông Lợi đã liên hệ với Nguyễn Văn Phúc (Giám đốc Phòng giao dịch Đại Lộc, Ngân hàng NN-PTNT Đắk Lắk) và Nguyễn Đức Trọng (nhân viên ngân hàng) đề nghị cho vay vốn 1,8 tỷ đồng. Đổi lại, Lợi sẽ "bồi dưỡng" 150 triệu đồng nếu Phúc, Trọng giúp đỡ.

Sau khi được ngân hàng đồng ý cho vay 1,8 tỷ và giải ngân lần thứ nhất 1,5 tỷ đồng, ông Lợi đã "lại quả" 50 triệu đồng cho Phúc, Trọng; thỏa thuận khi giải ngân đợt 2 sẽ đưa 100 triệu đồng còn lại.

Trong quá trình đưa tiền, Lợi đã chủ động ghi âm lại nội dung và sau này dùng để thúc ép Phúc giải ngân số tiền còn lại (mà không cần thế chấp), đồng thời đòi lại số tiền 50 triệu đồng.

Phúc và Trọng đã làm đơn tố cáo hành vi của ông Lợi. Trần Minh Lợi bị truy tố về hành vi Đưa hối lộ với số tiền 90 triệu đồng.

Sau đó, Trần Minh Lợi bị TAND tỉnh Đắk Nông tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù về hành vi Đưa hối lộ