1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai

Bắt "ông trùm” trong đường dây sản xuất "bom gas"

(Dân trí) - Liên quan đến chuyên án 212G, cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai vừa thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Lê Văn Thìn (quê Nghệ An). Đối tượng này được xem như một “ông trùm” trong đường dây sản xuất gas lậu của công ty Xuân Hằng.

Bắt ông trùm” trong đường dây sản xuất bom gas
Cơ quan chức năng thu giữ hàng ngàn bình gas “lậu”

Sau khi ra quân triệt phá hàng loạt tụ điểm kinh doanh, sản xuất gas “lậu” và sang chiết gas trái phép trong chuyên án mang bí số 212G, 28 người liên quan đã bị tạm giữ hình sự, hàng ngàn bình gas thành phẩm và vỏ cùng gần 30 tấn gas bị thu giữ. Sau khi xem xét mức độ vi phạm cũng như bằng chứng có được, cơ quan điều tra đã quyết định gia hạn tạm giữ hình sự lần 2 đối với 20 người. Riêng 8 trường hợp được hủy bỏ lệnh tạm giữ hình sự này.

Từ lời khai của nhiều người liên quan, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai đã xác định Lê Văn Thìn chính là một “ông trùm” trong đường dây sản xuất gas lậu của công ty Xuân Hằng (đóng tại ấp Tân Cang, xã Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Cùng với lệnh bắt giữ này, ông Đặng Gia Tường - giám đốc Công ty TNHH Gas Việt và ông Nguyễn Thanh Hải - chủ cơ sở gas Xuân Hằng đã bị gia quyết định tạm giữ lần 2 để điều tra.

Theo đó, công an sẽ tiếp tục lấy lời khai, thu thập chứng cứ để làm rõ chất lượng và nguồn gốc của các loại gas. Bên cạnh đó, các ban ngành liên quan cũng đang xem xét khởi tố vụ án nhằm làm rõ các hành vi “Gian lận trong thương mại và sản xuất hàng giả”.

Thế Phong